Đánh thức biển bạc, rừng vàng

Thứ sáu, ngày 20/08/2010 20:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội ND VN phát động, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện ngày càng nhiều tập thể điển hình, nhiều nông dân SXKD giỏi, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển và trên đất liền.
Bình luận 0

Phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng do các cấp Hội ND Quảng Ninh phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện từ năm 1989 đến nay là biện pháp hữu hiệu để Hội tập hợp, vận động, hỗ trợ ND phát triển sản xuất...

Những “hạt nhân” tích cực

Gần chục năm nay, ở phường biên giới Hải Hoà (TP. Móng Cái), chị Đặng Thị Dịu được biết đến là một “kiện tướng” nuôi tôm. Với 25ha mặt nước nuôi tôm, mỗi năm, trại tôm của gia đình chị thu cả tỷ đồng.

Ngoài ra, trang trại còn tạo việc làm cho 30 lao động là con em hộ nghèo trên địa bàn với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng. “Tôi muốn chia sẻ với bà con những kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong mấy chục năm bám biển nuôi tôm. Các cụ xưa có câu “An cư mới lạc nghiệp”, dân sống được với nghề biển thì sẽ bám biển...” - chị Dịu chia sẻ.

Trong 5 năm (2005-2010), cán bộ, hội viên ND Quảng Ninh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cờ thi đua và 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 năm liền được T.Ư Hội NDVN tặng cờ đơn vị xuất sắc...

Ở huyện miền núi khó khăn Ba Chẽ, ông Triệu Quay Lịch, dân tộc Dao, Chủ tịch Hội ND xã Đồn Đạc là một người trồng rừng giỏi. Gia đình ông có tới 19ha rừng quế, 8ha sa mộc, 5ha gió bầu và 1ha tre mai với doanh thu hàng năm từ 70-80 triệu đồng.

Bằng nỗ lực của mình, ông Lịch đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào Dao ở Đồn Đạc. “Trồng rừng không chỉ mang lại cuộc sống ổn định, khá giả cho gia đình tôi, mà còn thuyết phục được bà con trong xã bỏ tập tục du canh, du cư, đốt rừng làm rẫy.

Vận động bà con bằng cái miệng, nhưng cái tay mình phải làm, mà làm phải có hiệu quả thì bà con mới tin...” - ông Lịch bộc bạch. Những rừng quế, sa mộc, tre mai xanh tốt, trù phú ở Đồn Đạc ngày hôm nay có một phần đóng góp không nhỏ của ông Lịch.

Giữ vững an ninh, quốc phòng

Theo bà Vũ Thị Giang - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh, nhờ có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ đúng và trúng, những năm gần đây, tiềm năng kinh tế ở Quảng Ninh được ND khai thác rất hiệu quả. Nhất là bà con ND các huyện, thành phố ven biển như Yên Hưng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái...

Tại các huyện miền núi khó khăn như Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, các cấp Hội vận động, hỗ trợ ND phát triển các mô hình đồi rừng, như trồng cây lâm nghiệp, chè, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, các giống cây, con đặc sản. Phong trào ND SXKD giỏi đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá.

Cùng với phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội còn vận động ND tham gia phát triển văn hoá, xã hội; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tại các huyện, đảo biên giới, Hội phối hợp với bộ đội biên phòng xây dựng mô hình “Điểm sáng vùng biên”, gắn việc hỗ trợ ND phát triển kinh tế với giữ gìn trật tự an ninh. Hội tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình chi hội tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư, bản, làng.

Bà Vũ Thị Giang cho biết thêm: “Trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Hội luôn chú trọng phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, từ đó vận động, tuyên truyền để nhân ra diện rộng. Để duy trì phong trào thi đua, Hội đã đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương đổi mới công tác khen thưởng, gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem