đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
-
Theo giới chuyên gia đã đến lúc Việt Nam áp dụng thuế hỗn hợp với rượu, bia, bởi đây là xu hướng của thế giới và cũng giúp tăng thu ngân sách và điều tiết thị trường tốt hơn.
-
Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các dự án luật liên ngành, trong đó có dự thảo sửa đổi Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt.
-
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm cả nước có hơn 105.600 doanh nghiệp khó khăn, tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản.
-
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, game online, đồ uống có đường.
-
Trước thắc mắc của doanh nghiệp, dư luận và báo giới về đề xuất đánh thuế đối với game online, Bộ Tài chính cho biết đây mới chỉ là đề nghị được Bộ đưa ra lấy ý kiến đưa vào phạm vi xây dựng Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
-
Theo một số chuyên gia, đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính đối với game online có thể khiến doanh nghiệp phát triển game tại Việt Nam phải thêm chi phí, khiến họ có thể tháo chạy sang các nước khác để hoạt động.
-
Cho rằng Bộ Tài chính đưa ra những quan điểm không thuyết phục, nhiều chuyên gia đề nghị chưa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước uống có đường. Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam cũng lên tiếng phản đối.
-
Bộ Tài chính khẳng định, chủ trương đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nước uống có đường nhằm bảo vệ sức khoẻ người dân, điều hướng tiêu dùng.
-
Tỷ trọng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại của Việt Nam chỉ dao động 7-10% tuỳ loại, theo Bộ Tài chính, mức này chỉ bằng 1/2 với Trung Quốc (15,6%).
-
"Chúng tôi đề xuất đánh thuế TTĐB với thuốc lá theo phương pháp thuế hỗn hợp, bên cạnh thuế suất 75% có thể tăng thêm mức thuế tuyệt đối từ 1.000 đồng/bao. Tiếp đến sẽ nâng dần theo lộ trình 2 năm tiếp theo, nâng từ 1.000 đồng/bao lên 1.500 đồng/bao. Từ năm thứ 5 sẽ điều chỉnh tăng 2.000 đồng/bao", bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA đề nghị.