Danh tính người Việt trong tai nạn máy bay Haiti

Thứ năm, ngày 22/09/2011 10:24 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 21.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cho biết công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay này được xác định là Lê Minh Đức, sinh năm 1978.
Bình luận 0
img
Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Theo Sứ quán, đây là thông báo của Văn phòng Công ty viễn thông Natcom, liên doanh với Tập đoàn viễn thông Viettel tại Haiti.

Do tại địa bàn Haiti chưa có cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Công ty Natcom tại Haiti đang trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để tiến hành các thủ tục về pháp lý và giải quyết trường hợp này.

Trước đó, các hãng truyền thông trên thế giới cho biết, tối 20.9, một chiếc máy bay hai động cơ của Hãng hàng không Salsa d´Haiti đã gặp nạn khi tìm cách hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu tại khu vực gần thành phố Cap-Haitien, miền Bắc Haiti, khiến 2 phi công và một hành khách Việt Nam thiệt mạng.

Đại diện của hàng không Salsa cho hay, Lê Minh Đức là khách hàng thường xuyên của hãng. Thi thể của người này được tìm thấy mắc kẹt trong đống đổ nát của máy bay, cùng với hai phi công.

Theo AP, TTXVN

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem