Dani Alves: Chiến binh 38 tuổi và giấc mơ vàng Olympic Tokyo 2020

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 27/07/2021 06:10 AM (GMT+7)
Đeo trên tay tấm băng đội trưởng, thi đấu trọn vẹn cả 2 trận đấu đầu tiên với phong độ và tinh thần cực cao, Dani Alves đang cho thấy khát khao có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 của anh lớn đến thế nào.
Bình luận 0

Dani Alves - Ông vua của những danh hiệu

Dani Alves: Chiến binh tuổi 38, Ông vua danh hiệu và giấc mơ chinh phục Olympic - Ảnh 1.

Dani Alves đã có cho mình 40 danh hiệu tập thể trong sự nghiệp (ảnh Webthethao.vn)

Nếu so sánh về bảng vàng danh hiệu tập thể, Dani Alves đang là "độc cô cầu bại" trong làng túc cầu khi sở hữu đến 40 chiếc cúp lớn nhỏ cả ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

Sự nghiệp chơi bóng của Alves bắt đầu trong màu áo CLB Bahia (Brazil) vào năm 2001. Anh có 1 chức vô địch không quá danh tiếng tại giải bang Salvador. Năm 2002 bước ngoặt trong sự nghiệp đã tới với Alves khi chuyển đến thi đấu tại Tây Ban Nha cho CLB Sevilla.

6 năm cống hiến cho đội bóng chủ sân Sanchez-Pizjuan, hậu vệ này đã có cho mình 5 danh hiệu. Trong đó, có 2 chức vô địch Europa League, 1 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 1 siêu cúp Tây Ban Nha và 1 siêu cúp châu Âu.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp có lẽ phải kể đến giai đoạn Alves chuyển sang thi đấu cho Barcelona. Sau 9 mùa thi đấu cho "Gã khổng lồ xứ Catalan" (2008-2016), anh đã giành tổng cộng 23 danh hiệu, với 6 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 4 Copa del Rey và 4 siêu cúp Tây Ban Nha.

Dani Alves: Chiến binh tuổi 38, Ông vua danh hiệu và giấc mơ chinh phục Olympic - Ảnh 2.

Dani Alves có được mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB cùng Barcelona. Ảnh: M.C

Sau khi đạt được mọi vinh quang cùng Barcelona, Alves đã quyết định chia tay sân Nou Camp để tìm những thử thách mới trong màu áo Juventus và tiếp đến là PSG. Tại môi trường mới, hậu vệ người Brazil tiếp tục điền thêm vào bề dày thành tích vô địch của mình, khi chinh phục tất cả danh hiệu quốc nội tại Serie A lẫn Ligue 1.

Với tổng cộng 36 danh hiệu trong màu áo các câu lạc bộ, cộng thêm 4 danh hiệu cùng ĐT Brazil (2 Copa America, 2 Confed Cup), Dani Alves đã có tổng cộng 40 danh hiệu vô địch lớn nhỏ trong sự nghiệp. Đó quả thực là thành tích mà nhiều cầu thủ ao ước có được.

Giấc mơ chinh phục huy chương vàng Olympic

Dani Alves: Chiến binh tuổi 38, Ông vua danh hiệu và giấc mơ chinh phục Olympic - Ảnh 3.

Dani Alves đang rất khát khao chinh phục danh hiệu Olympic. O.T

Trước thềm Olympic Tokyo 2020, việc Dani Alves có tên trong danh sách triệu tập của Olympic Brazil đã tạo ra bất ngờ đối với rất nhiều khán giả.

Ở tuổi 38, Alves nhận nhiều sự hoài nghi về vấn đề chuyên môn cũng như thể lực. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện ở hai trận đấu vừa qua đã đập tan mọi con mắt phán xét của những ai đã đánh giá thấp mình.

Đeo trên tay tấm băng đội trưởng, thi đấu trọn vẹn cả 2 trận đấu đầu tiên với phong độ và tinh thần cực cao. Alves đang cho thấy niềm khát khao có được tấm huy chương vàng Olympic của anh lớn đến thế nào.

HLV Olympic Brazil là Jardine bày nhận xét về cậu học trò: "Dani Alves là một tấm gương cho rất nhiều cầu thủ trẻ. Cậu ấy là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Brazil. Dani sẽ mang lại kinh nghiệm và sức mạnh tinh thần cho chúng tôi. Cậu ấy nói với tôi được chơi tại Thế vận hội và giành được huy chương vàng là một giấc mơ đối với cậu ý từ nhỏ. Và tôi cùng toàn đội sẽ cố gắng hết sức để biến giấc mơ của Dani Alves trở thành hiện thực".

Trong 40 danh hiệu tập thể đã có được trong sự nghiệp, Alves rất muốn bổ sung thêm tấm huy chương vàng Olympic. Nếu giấc mơ trở thành hiện thực, anh sẽ cân bằng được thành tích với tiền đạo Hossam Hassan của ĐT Ai Cập với 41 danh hiệu trong sự nghiệp.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem