Đạo diễn Việt ngưỡng mộ "Ký sinh trùng" là kiệt tác xứng đáng 4 giải Oscar

Hà Thúy Phương Thứ hai, ngày 10/02/2020 17:15 PM (GMT+7)
Theo đạo diễn của "Biển đời giông tố", "Sóng gió gia đình", "Hồ sơ lửa", "Ngũ hơi tấn hỷ"... "Ký sinh trùng" xứng đáng là 1 trong 10 phim nay nhất mọi thời đại mà anh từng được xem kể từ khi biết điện ảnh là gì.
Bình luận 0

img

Đạo diễn Dũng Nghệ rất hào hứng trước kết quả Oscar 2020: "Hôm nay kiệt tác “Ký sinh trùng” của đạo diễn bậc thầy Bong Joon Ho đã làm nên lịch sử cho điện ảnh Châu Á nói chung khi giành đến 4 giải Oscar quan trọng nhất sau khi đã bỏ túi giải Cành cọ vàng, Quả cầu vàng cho phim xuất sắc nhất".

img

Đạo diễn Dũng Nghệ - cha đẻ của các phim "Biển đời giông tố", "Sóng gió gia đình", "Hồ sơ lửa", "Ngũ hơi tấn hỷ"

Khi được hỏi về đánh giá của anh dưới góc độ biên kịch và đạo diễn dành cho “Ký sinh trùng”, đạo diễn Dũng Nghệ cho biết:

"Tôi thấy “Ký sinh trùng” (Parasite) chiến thắng ở các hạng mục quan trọng nhất của mùa Oscar năm nay là vô cùng xứng đáng. Vì chất lượng nghệ thuật của phim đã được khẳng định bằng hàng loạt giải thưởng danh giá trước đó như Cành cọ vàng, Quả cầu vàng.

img

Đây là một bộ phim có kịch bản cũng như cách kể chuyện vô cùng độc đáo. Nó không chỉ hấp dẫn mà có thể nói là rất “dị”, thể hiện đậm nét dấu ấn cá nhân của đạo diễn. "Ký sinh trùng" không làm theo bất cứ nguyên tắc thông thường nào. Chất dị thường và độc đáo của phim thể hiện rất rõ qua cách kể chuyện, cũng như các xây dựng nhân vật của đạo diễn.

img

Ông phản ánh sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội bằng một góc nhìn hoàn toàn khách quan, trung lập, và để khán giả tự suy ngẫm và đánh giá sự việc. Có lẽ lần đầu tiên chúng ta thấy trên màn ảnh những nhân vật xuất thân ở tầng lớp dưới của xã hội vừa là nạn nhân, nhưng đồng thời cũng chính là thủ phạm gây ra những bi kịch cho xã hội cũng như cho chính bản thân mình.

img

Cách thể hiện độc đáo của đạo diễn đã tạo nên một câu chuyện đầy tính bi hài. Nó không chỉ làm tốt nhiệm vụ truyền tải góc nhìn đậm chất nghệ thuật của các tác giả về sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc, mà còn lôi cuốn được rất nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới bằng cách dẫn dắt câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Điều mà rất ít phim nghệ thuật có thể làm được trong lịch sử hơn 100 năm của điện ảnh thế giới”.

img

"Ký sinh trùng" là kiệt tác của đạo diễn lừng danh Bong Joon Ho, cha đẻ của các tác phẩm như: “Quái vật sông Hàn”, “Chuyến tàu băng giá”, “Hồi ức kẻ sát nhân”… Tác phẩm xoay quanh hai gia đình điển hình của xã hội Hàn Quốc được phân biệt với nhau bởi ranh giới của sự giàu - nghèo. Mang nội dung không quá mới mẻ song “Ký sinh trùng” lại khiến người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác bởi những tình tiết gay cấn, đầy ám ảnh. Phim cũng cuốn khán giả vào công cuộc khám phá những hàm ý bí ẩn, đầy triết lý được Bong Joon Ho cài cắm vào từng cảnh phim, câu thoại.

img

Sau khi chinh phục giải thưởng danh giá nhất tại liên hoan phim uy tín ở Pháp, “Ký sinh trùng” được công chiếu tại quê nhà và nhanh chóng chạm đến những thành tích phòng vé ấn tượng. Tính đến nay, tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho đã thu về hơn 71,3 triệu USD từ thị trường nội địa. “Ký sinh trùng” cũng được nhiều quốc gia mua bản quyền phát hành và có được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả quốc tế. Tại Việt Nam, tác phẩm được ra mắt tháng 6/2019 và liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục. Hiện kiệt tác điện ảnh từ xứ kim chi đang chiếm giữ danh hiệu Phim Hàn có doanh thu cao nhất tại các rạp Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem