đạo đức

  • Ngày 12.8, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên cơ quan T.Ư Hội. 
  • Thành ủy Hội An vừa có thông báo tuyệt đối nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức nhận phong bì bồi dưỡng của các đơn vị doanh nghiệp có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ công vụ
  • Hôm qua, quán cà phê đầu ngõ nhà Mõ có cuộc tranh luận sôi nổi về chuyện bà mẹ có chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, nhưng đã tái giá, vậy có được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hay không? Đa số nói được, vì đâu có quy định gì về chuyện tái giá. Thiểu số nói không vì… nghe suy diễn của cán bộ Cục Người có công (Bộ LĐTBXH).
  • Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tham gia xây dựng NTM”, từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Bảo Thắng đã huy động được hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên 15km đường giao thông nông thôn; đào 200 hố rác; tu sửa 3 nhà văn hóa; tham gia bê tông hóa trên 1,2km đường nông thôn, trồng trên 1.500 cây xanh…
  • Hội ND huyện Lý Nhân vừa mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 126 cán bộ hội cơ sở.
  • Liên quan đến vụ “ăn tiệc trong giờ làm, nhiều cán bộ phải giải trình” (Dân Việt ngày 4.6 đã phản ánh), ngày 24.6, bà Trần Thị Nhanh-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết: Qua thông tin báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát vụ việc đúng như báo nêu.
  • Câu chuyện “thay tướng”, dù đó là một “tổng giám đốc tốt” của Bộ trưởng Thăng ngay lập tức trở thành chủ đề nóng bên hành lang Quốc hội.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh Lai Châu vừa sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  • Sáng 19.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  • Theo nhận xét của Reuel Marc Gerecht, cựu nhân viên CIA và hiện là nhà nghiên cứu trưởng của Trung tâm Bảo vệ Dân chủ Mỹ, cần có cái nhìn thỏa đáng đối với vấn đề ngoại tình trong lực lượng các nhân viên an ninh tình báo Mỹ.