đạo đức
-
Xác định việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, bằng hành động cụ thể, những năm qua Hội Nông dân xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên nông dân, chú trọng biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình...
-
Không còn là những bài dạy học thông trường, các cô giáo đã khéo léo đưa học sinh vào bài giảng một cách tự nhiên, gần gũi, từ đó rèn luyện việc suy nghĩ tích cực để vận dụng trong cuộc sống thực tế.
-
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “…Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân,…”, trong gần 40 năm công tác, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Thanh Huy đã luôn tận tâm, tận lực với công việc, được bà con, Nhân dân tin tưởng, quý trọng.
-
"Chủ nghĩa cá nhân nằm ngay trong chính mỗi con người, luôn có nguy cơ trỗi dậy, bùng phát khi có cơ hội. Đóng vai trò quyết định trong chống chủ nghĩa cá nhân là nội lực của mỗi con người được bảo đảm bằng nền tảng đạo đức đủ sức tự chủ bản thân, kiểm soát được ham muốn", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.
-
Sau 35 năm đổi mới đất nước, một số chuẩn mực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của con người thời đại mới đã được đưa vào các văn bản pháp luật, vào quy ước, hương ước làng, xã, vào quy chế, quy định, nội dung, quy tắc của cơ quan, đơn vị, tổ chức.
-
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cùng tâm nguyện khắc sâu làm theo lời Bác, phải làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức là văn minh, để lãnh đạo Nhân dân ta trên con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn".
-
Nếu không biết tu dưỡng cho tốt, sau tuổi 60 sẽ gặp phải bi kịch ngoài ý muốn này, đó chính là con cái bất hiếu. Khi đó không thể trách trời, trách đất, trách người, mà chỉ có thể trách chính mình mà thôi.
-
Con người sống trên đời nên biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì phải cái gì trái, cái gì nên làm và cái gì tuyệt đối không được làm, như thế mới có một cuộc đời yên ổn, thanh thản.
-
Việc cai ngục quan hệ với tù nhân ở trại giam Úc được coi là “điều thường thấy” nhưng những bê bối này chỉ mới được hé lộ.
-
Bộ trưởng Nhạ bày tỏ: "Những vụ bạo hành trẻ mà báo chí nêu là không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi với trách nhiệm người đứng đầu ngành giáo dục rất phản đối, có ý kiến chỉ đạo đưa những giáo viên không đủ năng lực, giáo viên bạo hành trẻ ra khỏi ngành, không chần chừ”.