“Đạo nhái” đang gây ầm ĩ làng nhạc thế giới

Đức Kiên (tổng hợp theo Daily, Nate) Chủ nhật, ngày 08/11/2015 07:07 AM (GMT+7)
Sốc nhất là chuyện Adele bị tố đạo lời ca khúc Hello và nhiều sao khác bị tố "copy"
Bình luận 0

Adele bị tố đạo lời

Hello được Adele phát hành vào ngày 22.10 đã phá vỡ nhiều kỷ lục và hiện ca khúc này đang đứng vị trí số 1 trong Hot 100 của Billboard. Tuy nhiên ngày 4.11 vừa qua, bản hit này đã bị một số cư dân mạng cáo buộc đạo ý tưởng của nghệ sĩ gạo cội Tom Waits.

img

Adele bị "tố" đạo ý tưởng của nghệ sĩ gạo cội Tom Waits

Một số ý kiến cho rằng, Adele đã mượn ý từ lời bài hát Martha của Tom Waits để viết nên cảm xúc cho Hello. Cả hai ca khúc đều có chủ đề khá giống nhau, nói về câu chuyện nhắn gửi những người xưa cũ đã từng trải qua kỷ niệm đẹp và một thời gian dài không gặp.

Mở đầu bài Martha là đoạn: “Xin chào, có phải Martha không? Anh là Tom Waits của ngày xa xưa. Và anh đang gọi cho em từ một nơi rất xa”. Trong khi đó, ca khúc Hello cũng bắt đầu bằng một lời chào: “Hello (Xin chào), là em đây. Em tự hỏi sau ngần ấy năm, anh còn muốn gặp lại, bỏ qua tất cả.”

Ca khúc Hello của Adele.

Ca khúc Martha của Tom Waits.

Martha ra đời từ năm 1973 và tạo được dấu ấn trong lòng người nghe nhạc. Qua hơn 20 năm, những người yêu thích Tom Waits vẫn nhớ và cho rằng Hello của Adele đã “đạo lời”. Những ai bênh vực họa mi nước Anh Adele thì cho rằng, hai ca khúc chỉ cùng chung ý tưởng về đề tài, câu chữ khác nhau và chuyện cùng nói về cuộc gọi với người cũ không hề hiếm trong làng nhạc.

Nhà sản xuất Greg Kurstin, người đồng phát hành album 25 của Adele chia sẻ với tờ Entertainment Weekly: “Adele không muốn viết một bài hát nhạc pop theo bất kỳ công thức đặc biệt nhất định nào. Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện về Tom Waits và những người truyền cảm hứng giống như anh ấy. Tôi nghĩ rằng đó là ý tưởng mà chúng tôi muốn làm để nói một cách chân thực nhất về Adele trong thời điểm hiện tại. Và cô ấy muốn làm một cái gì đó thật và đáng tin cậy”.

Ngay sau vụ việc của Adele thì Demi Lovato lại bị một nhóm nhạc Sleigh Bells tố cô nàng đã mượn nhạc của họ khi chưa xin phép.

img

Demi Lovato (trái) bị tố đạo lời ca khúc của nhóm Sleigh Bells (phải)

Nhóm này khẳng định ca khúc Stars của Lovato đã mượn một đoạn nhạc lấy từ hai bài hát của họ. Các fan của Lovato đã lên tiếng chỉ trích người tố, cho rằng đây là cách tạo scandal để người khác chú ý với một nhóm nhạc vô danh.

Hết mượn giọng đến chuyện đạo ý tưởng

Mới đây, nhóm nhạc tân binh của công ty giải trí JYP là Twice gây được chú ý trong làng nhạc K-Pop với ca khúc ra mắt Like OOH-AHH nhưng không phải tất cả mọi người nghe đều có phản ứng tích cực.

img

Nhóm Twice ra mắt MV mới

Một số cư dân mạng đã cáo buộc bài hát của nhóm “nghe giống với Bubble Pop của HyunA”. Những người khác nhanh chóng chỉ ra rằng cả hai ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Choi Kyu Sung. Vì vậy có thể giải thích sự tương đồng là do cùng một người sáng tác.

“Rất nhiều người nghĩ rằng hai ca khúc đó giống nhau nhưng họ không thực sự buộc tội chuyện ca khúc ra đời sau “đạo nhạc” vì nó cùng một nhà sản xuất”, cư dân mạng Hàn lên tiếng. Tuy nhiên, việc một nhạc sĩ đưa ra hai bài hát có nhiều điểm tương đồng cũng bị cho là “cạn ý tưởng”.

Ca khúc Like OOH-AHH của nhóm Twice

Ca khúc Bubble Pop của HyunA

Nữ ca sỹ IU, người được mệnh danh là “em gái quốc dân Hàn” cũng vừa phải lên tiếng xin lỗi vì chuyện mượn giọng Britney Spears khi chưa được cho phép trong MV Twenty three. Cộng đồng mạng đã phát hiện ra trong ca khúc của IU có xuất hiện một số câu nói của Britney trong Gimme More phát hành từ năm 2007, như “keep on rocking”, “ah oh”…

Ngày 3.11, công ty quản lý của IU đã lên tiếng xác nhận và chịu trách nhiệm, sẽ kiểm tra lại việc tác giả bài hát Twenty three đã sử dụng mẫu giọng nói mà người này từng mua tác quyền. Đội ngũ sản xuất MV cho IU không chắc chắn giọng của một số ca từ bị tố “copy” này có phải của Britney hay không.

Công ty Sony Music đại diện cho nữ ca sỹ Baby One More Time cũng đã nhận được đơn xin xác nhận mẫu giọng nói. Việc này sẽ mất thời gian để đưa ra kết quả chính xác và cần Britney trực tiếp kiểm tra.

img

IU (trái) bị tố đạo ý tưởng ảnh bìa

Chưa dừng ở đó, mới đây teaser về ca khúc Zeze của IU mới công bố cũng bị tố đạo ý tưởng với bìa ca khúc Lost Things của Angela Kohler & Ithyle Griffiths phát hành từ năm 2010. Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sỹ nằm trên sàn, trên mái tóc xõa được đặt những con vật tượng trưng, tạo sự phá cách.

img

Davichi cũng vô tình trở thành nạn nhân của việc tác quyền giữa công ty quản lý cũ và mới

Ngoài ra, trong ngày 4.11, nhóm nhạc Davichi phát hành MV mới Moments – một bản ballad hoàn hảo dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, công ty quản lý hiện tại CJ E&M lên tiếng tố cáo công ty cũ của Davichi đã công bố sớm MV này khi chưa được sự cho phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem