• Nước chanh giúp đào thải các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể. Chanh và mật ong có tính kháng khuẩn và là chất chống oxy hóa rất tốt cho da và sức khỏe nói chung.
  • Trong khẩu phần ăn ngày tết, cần tăng cường các loại thực phẩm có tác dụng đào thải độc tố như: trái cây tươi, củ dền, bắp cải, xá lách xoong, gừng, chanh, trà xanh, gạo lứt...
  • Nấm linh chi là một loại thảo dược vô cùng quý giá. Cũng bởi vì quý giá nên có rất nhiều hiểu lầm xung quanh câu chuyện về nấm linh chi.
  • Ở Tottenham bây giờ, không mấy người nói về chuyện Gareth Bale ra đi hay ở lại nữa. Tất cả sự chú ý dồn vào Roberto Soldado. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã đẩy Bale vào quên lãng.
  • Nếu sử dụng hóa chất làm phân bón cho vào thực phẩm thì rất nguy hiểm vì một khi vượt quá ngưỡng cho phép, cơ thể không đào thải được, tích luỹ lâu ngày gây ra các bệnh lý cấp tính, mãn tính hay ung thư.
  • Các chuyên gia hóa học cho rằng vàng khi đưa vào cơ thể không gây hại cho sức khỏe người, nhưng cũng không có tác dụng gì tốt về tiêu hóa hay làm đẹp.
  • (Dân Việt) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện có đến 43% số mẫu nước tiểu tại các trại chăn nuôi và 26% số mẫu thịt bán tại sạp có chất cấm cực độc còn tồn dư chất cấm Beta agonis...
  • (Dân Việt) - Chúng có thể bài tiết tinh trùng ngay sau khi giao phối, và khi chúng làm vậy, trung bình trên 80% lượng tinh trùng của con trống sẽ bị đào thải ra ngoài, đó một nghiên cứu mới ở Đại học Oxford ( Anh) tiết lộ.
  • "Tôi mạnh mẽ nhưng vẫn là người phụ nữ bình thường, cần có thời gian để lấy lại cân bằng. Thời điểm này tôi không nghĩ đến việc đi bước nữa”, người mẫu - diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ sau đổ vỡ trong hôn nhân.
  • (Dân Việt) - Sau một thời gian sân khấu nhạc Việt được khuấy động bằng những “hoàng tử”, “công chúa” thì nay khán giả bị “giày xéo” bởi dòng nhạc... “thảm họa”.