Đập phá bia mộ lấy... sắt bán

Thứ sáu, ngày 03/07/2015 10:23 AM (GMT+7)
Dương khai nhận đã đập phá gần 20 tấm bia mộ để để lấy sắt, rồi bán cho đại lý thu mua phế liệu trên địa bàn để có tiền chơi game.
Bình luận 0
Ngày 3.7, thiếu tá Võ Hữu Hằng, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trùng Dương (16 tuổi, trú ở thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới) vì hành vi đập phá bia mộ trên địa bàn.

img
Đối tượng Nguyễn Trùng Dương đang khai báo về hành vi đập phá bia mộ của mình tại cơ quan công an.
Ngày 30.6, ông Phan Đình Hùng, Trưởng tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung đến cơ quan công an trình báo việc một loạt tấm bia mộ ở nghĩa địa Nam Dinh trên địa bàn thị trấn bị kẻ xấu đập nát gây ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của người dân.
Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện Nguyễn Trùng Dương là đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận đã đập phá gần 20 tấm bia mộ để để lấy sắt, rồi bán cho đại lý thu mua phế liệu trên địa bàn để có tiền chơi game.
(Theo Sông Lam/CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem