đất bãi

  • (Dân Việt) - Trước khi bén duyên với nuôi lợn, anh Trần Văn Lưu ở thôn Nam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã từng làm đủ nghề để kiếm sống, từ phụ vữa, rồi đi bẻ nhãn thuê…
  • (Dân Việt) - Giống lạc TB25 thuộc dạng hình thực vật Spanish, thân tím, lá xanh. Giống lạc có thời gian sinh trưởng trung bình trong vụ xuân là 120-130 ngày; vụ thu đông 105-115 ngày.
  • (Dân Việt) - Chiều 13.3, Tổ công tác của thành phố Hải Phòng đã có cuộc làm việc với nhiều chủ đầm trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để chuẩn bị xây dựng chính sách cho các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) về đất bãi bồi ven sông, ven biển.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.2, Bộ TNMT cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.
  • (Dân Việt) - Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, việc giao đất nông nghiệp có thời hạn ngắn như hiện nay chẳng những không khuyến khích sản xuất mà còn làm trì trệ nền nông nghiệp.
  • (Dân Việt) - Để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp do Thủ tướng chủ trì, từ ngày 4.2, đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã bắt đầu về Hải Phòng để kiểm tra các nội dung xung quanh vụ việc cưỡng chế thu hồi đất.
  • (Dân Việt) - 1 tỷ đồng là số vốn mà Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của T.Ư Hội NDVN và Hội ND tỉnh Phú Thọ vừa giải ngân cho hội viên, ND xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ thông qua dự án chăn nuôi bò sinh sản.
  • (Dân Việt) - Nghề thủy lợi đưa thời thanh niên sôi nổi của tôi đến rất nhiều công trường lấn biển. Những năm 60 thế kỷ trước, ở Tiền Hải (Thái Bình), Nhà nước đầu tư mở công trường lấn biển Nam Cường. Hơn 500ha đất bãi bồi phía nam huyện được vây lại trong một con đê mới.
  • (Dân Việt) - Theo hồ sơ giao đất của hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ngày 4.10.1993, UBND huyện Tiên Lãng có Quyết định số 447/QĐ-UBND giao cho ông Vươn 21ha đất bãi biển giáp đê quốc gia, tại khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang.
  • (Dân Việt) - Tình cờ đọc được thông tin trên báo thấy chồn dễ nuôi, sinh sản nhanh, giá trị kinh tế cao lại sẵn nguồn thức ăn, đầu năm 2008, chị Bùi Thị Thắm đã sang tận Trung Quốc mua 100 đôi chồn nhung đen giống về nuôi.