Đạt được sự đồng thuận cao

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 23-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho biết, ASEAN đánh giá Việt Nam đã thể hiện sự chủ động và đầy trách nhiệm.
Bình luận 0
img
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa) chủ trì cuộc họp báo chiều 23-7.

Các Bộ trưởng đều hài lòng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, tôi thông báo rằng các Bộ trưởng ASEAN và các đối tác rất hài lòng với hội nghị. Sự hài lòng không chỉ về hình thức, công tác tổ chức mà điều quan trọng nhất là nội dung. Các hội nghị lần này có rất nhiều vấn để cần tranh luận, nhưng cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận cao”.

Phó Thủ tướng cho biết, các hội nghị lần này đã đề ra được những biện pháp và bước đi cụ thể nhằm đẩy nhanh nỗ lực hướng tới mục tiêu hình thành một cộng đồng ASEAN. Đây cũng là bước chuẩn bị quyết định cho Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 28 đến 30-10 tới.

Về hợp tác ASEAN, các Bộ trưởng cũng nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của ASEAN là động lực chính cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. “Chúng tôi nhấn mạnh việc duy trì hoà bình và ổn định ở biển Đông là nguyện vọng và lợi ích chung của các nước khu vực, cần tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ đầy đủ Tuyên bố DOC; nhất trí giao cho các quan chức ASEAN phối hợp với các đồng nghiệp Trung Quốc để sớm nhóm họp lại hội nghị quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc về DOC” - Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nói.

Một trong những kết quả nổi bật của các hội nghị lần này việc mở rộng Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). “Chúng tôi nhất trí sẽ khuyến nghị Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN 17 ra quyết định chính thức về việc mời Nga và Mỹ tham gia EAS với thời gian và hình thức phù hợp, trên cơ sở đảm bảo duy trì vai trò trung tâm của ASEAN cũng như các mục tiêu và nguyên tắc của EAS” - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết thêm.

ASEAN coi trọng 4 sáng kiến của Việt Nam

Về vai trò và những đóng góp của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN tại các hội nghị lần này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: “Về mặt tích cực, khi có việc là chúng ta làm, bàn và đưa ra kết luận. Về mặt trách nhiệm thì Việt Nam không né tránh, tranh luận, bảo lưu ý kiến và trao đổi. Việt Nam cũng đã chuẩn bị được Tuyên bố chung của AMM 43, một công việc không hề đơn giản”.

Ngoài ra, Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, tích cực và đầy trách nhiệm. Về mặt chủ động, Việt Nam có bước chuẩn bị sớm, đã trao đổi với các nước ASEAN xem cần tập trung vào ưu tiên gì và đã chọn được điểm nhấn. Việt Nam cũng đã dự báo được những vấn đề gai góc để nghiên cứu và đưa ra quan điểm rõ ràng. Ví dụ như vấn đề mời Nga và Mỹ tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), vấn đề bầu cử Myanmar...

Phó Thủ tướng cũng cho biết có một số sáng kiến, đề xuất quan trọng đã được Việt Nam đưa ra tại các hội nghị và được các Bộ trưởng đánh giá cao. Đó là việc thống nhất với các nước về cấu trúc khu vực trong thời gian tới, trên cơ sở đó mở rộng EAS với vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam cũng đã thúc đẩy việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Cộng (ADMM+) lần đầu tiên vào tháng 10 năm nay và đề xuất cuộc họp người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa ASEAN.

Đặc biệt, các Bộ trưởng nhất trí ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về tăng cường hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo đối với người và tàu thuyền bị nạn trên biển như một biện pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của ASEAN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem