đất hiếm
-
Con người sẽ đào sâu xuống bề mặt của Mặt trăng, khai thác các nguồn tài nguyên quý như bạch kim và đất hiếm trong tương lai gần, quan chức NASA cho biết.
-
Chính phủ Mỹ ngày 5.6 đã đưa ra hàng loạt các chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc sau khi chính quyền ông Tập Cận Bình đe dọa sẽ cắt nguồn cung loại khoáng sản quan trọng này sang Mỹ.
-
Mối đe dọa ngừng xuất khẩu khoáng sản đất hiếm sang Mỹ của Trung Quốc rất có thể sẽ không mang lại nhiều lợi thế trên bàn đàm phán thương mại như nước này kỳ vọng.
-
Năm 2010, Trung Quốc từng cắt nguồn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong một cuộc xung đột thương mại. Giờ đây, điều này hoàn toàn có khả năng lặp lại với Mỹ.
-
Giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới một trong những nhà máy sản xuất đất hiếm lớn nhất nước này.
-
Trang tin hải ngoại của Trung Quốc Duowei News đưa tin, nhiều quốc gia trong đó đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang chạy đua với nhau để mua nguồn đất hiếm dồi dào của Triều Tiên.
-
Với trữ lượng lớn hơn gấp 6 lần so với của Trung Quốc, mỏ kim loại đất hiếm vẫn chưa được xác minh có giúp Triều Tiên xoay chuyển vị thế?
-
Đẹp đẽ và huyền bí, mặt trăng đã là nguồn gốc của cả nỗi sợ hãi lẫn cảm hứng cho con người trong hàng thiên niên kỷ. Giờ đây, nó lại là trung tâm của một cuộc đua để khai mỏ nhằm tìm các nguyên liệu.
-
Dân Việt - Sáng 4.12 tại cảng tàu quốc tế Tuần Châu đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác Đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, tinh chế Đất hiếm công nghệ cao giữa Công ty Cổ phần Đất hiếm toàn cầu (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) với công ty Singapore Winglee Resources PTE LTD (Singapore).
-
(Dân Việt) - Công ty Shin-Etsu Chemical của Nhật Bản vừa công bố hai dự án đầu tư lớn tại Việt Nam chuyên về sản xuất vật liệu công nghệ cao là silicon dùng cho đèn đi ốt phát quang (LED) và tinh chế đất hiếm từ các sản phẩm đã qua sử dụng.