đất lúa
-
Luân canh lúa - tôm thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, hình thành vùng chuyên canh lúa - tôm quy mô lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, giúp nhiều nông dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) đổi đời, vươn lên khá giàu.
-
Một nông dân còn rất trẻ đã chuyển đổi đất lúa sang trồng bưởi da xanh. Những trái bưởi da xanh ruột đỏ, được xây dựng thành sản phẩm OCOP địa phương, mang lại những vụ quả ngọt.
-
Lãnh đạo Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, quản lý, sử dụng đất trồng lúa là chuyên đề giám sát mà Hội Nông dân thành phố đã tham gia thực hiện trong năm 2024.
-
Từng hào sảng hiến 17,5ha đất qua các thời kỳ làm đường giao thông, đê bao, kênh mương thủy lợi, vậy mà, ở tuổi gần 70, ông Nguyễn Văn Thơi (Tám Thơi, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) vẫn đang sở hữu, sản xuất 60ha đất lúa, 5ha tràm ở xứ Đồng Tháp Mười.
-
HoREA đánh giá, với quy định tổng diện tích đất ở trong các dự án thực hiện thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm sẽ không xảy ra việc nhà đầu tư lợi dụng gom đất nông nghiệp hoặc lấy đất trồng lúa để làm dự án nhà ở.
-
Chiều nay (2/10), Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) phối hợp với Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức hội thảo quốc gia "Đất và phân bón" với chủ đề "Thực trạng độ phì nhiêu đất lúa vùng ĐBSCL và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong canh tác lúa".
-
Hội Nông dân TP Hải Phòng vừa thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên. Cùng tham gia Đoàn giám sát có đại diện của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Ban Nội chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng,...
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Theo đó, có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trồng lúa. Theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, điều này là cần thiết nhưng nên chăng cần tăng mức hỗ trợ.
-
Mô hình nuôi tôm càng xanh trên nền đất lúa ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là mô hình vừa mang tính thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa góp phần cho các giải pháp phát triển nông nghiệp xanh bền vững, thân thiện môi trường.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1748/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 150 - 160 triệu đồng và phải giữ ổn định 3,5 triệu ha đất lúa.