đất trồng lúa
-
Mới đây, Bộ NNNPTNT đã có công văn trả lời UBND tỉnh Hòa Bình về dự án Khu nhà vườn cao cấp Golden Farm rộng hơn 86ha tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi. Theo đó, Bộ NNPTNT đề nghị, cần rà soát, đánh giá hiện trạng đất khu vực dự kiến thực hiện dự án, đảm bảo thống nhất giữa dữ liệu và hồ sơ thực địa…
-
Việc TP.HCM được tự quyết định chuyển đổi đất trồng lúa dưới 500ha sẽ giúp địa phương có thêm nhiều quỹ đất để phát triển các dự án khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, dự án nhà ở...
-
Theo HoREA, đối với "đất chuyên trồng lúa nước" cần được "quản lý nghiêm ngặt mục đích sử dụng đất" là rất cần thiết, nhưng sau khi đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực thì cũng không được "trói tay" cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND quy định thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.
-
Năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi 339,5 ha từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác. Trong đó, chuyển đổi 92,6 ha cây trồng trên đất lúa 2 vụ và 246,9 ha trên đất lúa 1 vụ.
-
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa của các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa
-
Đại biểu Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ) đề nghị Quốc hội xem xét cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù để chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng theo đúng quy định, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải xin ý kiến các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ lần thứ hai.
-
Góp ý về dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho rằng, cần đề cập đến đất nông nghiệp sử dụng cho chăn nuôi.
-
Theo đề xuất của Chính phủ gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 13/10, trong số 3,56 triệu hecta đất trồng lúa có thể cho phép quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt với diện tích khoảng 300.000ha nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại.
-
So với việc trồng lúa bấp bênh khi hạn hán, việc chuyển sang trồng các hoa màu khác đã giúp gia đình ông Bùi Ngọc Ánh (thôn Quảng Hà, xã Nâm N’đir, Đắk Nông ) có thu nhập cao hơn. Hiện trung bình mỗi năm ông Ánh thu được 300 triệu đồng từ 3 ha đất này.