đầu đạn hạt nhân
-
Ấn Độ mới đây đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tối tân nhất của nước này, đủ sức bắn trúng mọi mục tiêu ở Trung Quốc.
-
Trong quá khứ Liên Xô khá "đen đủi" với các loại vũ khí liên quan đến hạt nhân khi nước này đã phải hứng chịu đủ mọi loại tai họa đến từ thứ vũ khí hủy diệt này.
-
Các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân hiện nay chỉ giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà không đề cập đến vũ khí chiến thuật.
-
Khi được cởi trói khỏi Điều 9 hiến pháp, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không còn là một lực lượng tự vệ nữa, mà họ chính là "nắm đấm thép" của Tokyo.
-
Trong vòng 33 năm, Mỹ đã bố trí tới 950 đầu đạn hạt nhân các loại tại Hàn Quốc để đe dọa Triều Tiên.
-
Hàn Quốc đang tìm cách phát triển siêu tên lửa được gọi là "frankenmissile" với đầu đạn hạt nhân nặng tới 2 tấn và tầm bắn có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Triều Tiên.
-
Đây là hai loại vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh nhất hiện nay. Bom nhiệt hạch (bom H) được giới khoa học cho rằng có sức công phá mạnh hơn nhưng không phổ biến bằng bom nguyên tử (bom A).
-
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm cơ quan phát triển tên lửa Triều Tiên, hé lộ một loại tên lửa mới chưa từng được công bố.
-
Thực hư về năng lực hạt nhân của Triều Tiên cho đến nay vẫn là một câu hỏi lớn không dễ gì có lời giải.
-
Nguy cơ Triều Tiên giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Mỹ đang ngày càng trở thành hiện thực sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đã xem xét xong kế hoạch tấn công đảo Guam.