đầu đạn hạt nhân
-
Quân đội Mỹ hiện vẫn sử dụng trực thăng UH-1 được phát triển vào những năm 50 để canh gác các căn cứ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân để tiết kiệm chi phí.
-
Mỗi khi một tân Tổng thống Mỹ nhậm chức, chiếc vali hạt nhân nắm giữ quyền kích hoạt hơn 900 đầu đạn hạt nhân của Mĩ cũng sẽ đổi chủ. Vậy quy trình chuyển giao chiếc vali nổi tiếng này sẽ diễn ra như thế nào?
-
Tính tới năm 2016, Triều Tiên được xem là đang sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân và tới các năm tiếp theo, con số này càng ngày càng tăng.
-
Chiến tranh hạt nhân, hay chiến tranh nguyên tử, là chiến tranh mà trong đó vũ khí hạt nhân được sử dụng.
-
Máy bay E-6 Mercury có các thiết bị kiểm soát toàn bộ tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn hạt nhân trên đất liền và trên biển của quân đội Mỹ.
-
Các bức ảnh xuất hiện trên tạp chí quân sự Trung Quốc gần đây đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay, gắn dưới bụng oanh tạc cơ chiến lược H-6N.
-
Belgorod được thiết kế để mang theo 6 tàu ngầm không người lái Poseidon trang bị đầu đạn hạt nhân với khả năng tấn công liên lục địa. Nó có thể là tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới.
-
Triều Tiên hôm nay 21/8 cảnh báo tiếp tục phát triển và thử nghiệm các vũ khí mới trong khi cáo buộc Mỹ tìm cách đối đầu khi tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.
-
Triều Tiên đã thử thành công bom nhiệt hạch vào năm 2017, từng phóng tên lửa đạn đạo ngầm dưới nước và có thể đang tích hợp các công nghệ này vào một loại vũ khí duy nhất, đó là tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo.
-
Chiến tranh ngày nay là chiến tranh dựa vào vũ khí công nghệ cao, tuy nhiên vũ khí công nghệ càng cao thì chi phí càng đắt đỏ, không thể bắn vô tội vạ. Dưới đây là một vài phân tích về chi phí các loại tên lửa, khiến nhiều nước dù muốn cũng khó lòng tiến hành đánh trận.