Đấu ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện triết lý "ép lò xo"

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 07/10/2021 14:25 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đang cố gắng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất giúp các cầu thủ lứa U22 trưởng thành, bản lĩnh hơn sau vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo tạo động lực cho cầu thủ trẻ

Chiều nay, vào giờ chót trước cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã gạch tên 4 cầu thủ là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Đình Trọng, hậu vệ Lê Văn Xuân, tiền đạo Hà Đức Chinh, chốt danh sách 23 tuyển thủ đăng ký thi đấu.

Nhìn vào quyết định của HLV Park Hang-seo, có thể cảm nhận rõ trung vệ Trần Đình Trọng chưa đạt thể trạng tốt nhất trong quá trình hồi phục chấn thương.

Đấu ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện triết lý "ép lò xo" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo quan sát rất kỹ các học trò trong những buổi tập, từ những trò chơi vận động. Ảnh: VFF

Chi tiết cần chú ý nữa là ngay sau trận đấu với Trung Quốc lúc 0 giờ ngày 8/10 (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ phải di chuyển ngay đi Oman để chuẩn bị so tài với đội chủ nhà ở lượt trận thứ 4 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ngày 12/10.

Thầy Park cần những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc nơi hàng thủ và Đình Trọng là phương án được tính đến trong trường hợp bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Ngọc Hải - Tiến Dũng bị chấn thương hoặc thẻ phạt...

Tương tự như vậy, việc HLV Park Hang-seo đưa 4 thủ môn đi Tây Á đợt này cũng nhằm mục đích dự phòng như trên. Nguyễn Văn Hoàng không được đăng ký ở vị trí thủ môn thứ 3 khi gặp Trung Quốc, nhưng có thể anh sẽ được đăng ký ở trận gặp Oman.

Đấu ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện triết lý "ép lò xo" - Ảnh 2.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh với thể hình lý tưởng 1m86 phải "nín thở" đến giờ chót mới được HLV Park Hang-seo đăng ký vào danh sách thi đấu ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Với các trường hợp thuộc quân số lứa U22 là Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, việc được xuất ngoại, tập luyện cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho những trận đấu hiếm có tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cũng có ý nghĩa như một "món quà" của HLV Park Hang-seo, giúp họ có được những trải nghiệm quý.

Cần nhớ, Việt Anh, Hoàng Anh, Văn Xuân cũng đã được tập cùng ĐT Việt Nam trong một thời gian dài nhưng cũng không có cơ hội sang Ả Rập Xê-út.

Trong danh sách ban đầu gút lại sáng nay, Văn Xuân có tên trong thành phần 23 tuyển thủ đấu ĐT Trung Quốc. Việt Anh, Hoàng Anh bị gạch tên.

Nhưng tới giờ chót, HLV Park Hang-seo đã thay đổi. Cụ thể, ông trao cơ hội cho Việt Anh, Hoàng Anh, gạch tên Văn Xuân và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Cơ hội cho Thanh Bình, Hoàng Anh

Trong số các cầu thủ thuộc lứa U22 được sang UAE chuẩn bị đấu ĐT Trung Quốc lần này, trung vệ Nguyễn Thanh Bình là trường hợp khá đặc biệt.

Cụ thể, anh luôn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của ĐT Việt Nam ở cả 2 trận trước đó đó Ả Rập Xê-út và Australia.

Đấu ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện triết lý "ép lò xo" - Ảnh 3.

Trung vệ sinh năm 2000 Nguyễn Thanh Bình đã được HLV Park Hang-seo cho ra sân thi đấu 15 phút cuối trận gặp Australia tối 7/9 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Phần lớn là Thanh Bình đã nỗ lực chứng tỏ được khả năng và thêm một chút may mắn khi vị trí trung vệ của ĐT Việt Nam thời gian qua luôn có sự sứt mẻ. Trận gặp Ả Rập Xê-út, Bùi Tiến Dũng không thể có mặt vì chấn thương. Đến trận gặp Australia, Duy Mạnh vắng mặt vì thẻ phạt.

Điều đó, buộc HLV Park Hang-seo phải tính toán và "cơ hội vàng" đã được trao cho Thanh Bình ở tuổi 21.

Tối 7/9 vừa qua, Thanh Bình đã được HLV Park Hang-seo đưa vào sân thế chỗ Thành Chung bị chấn thương trong khoảng 15 phút cuối trận gặp Australia. Và có lẽ "kỷ lục" cầu thủ Việt Nam trẻ nhất được ra sân ở vòng loại cuối cùng World Cup của Thanh Bình sẽ còn lâu nữa mới có người "phá" được.

Tới cuộc đọ sức với Trung Quốc, có khả năng Thanh Bình sẽ lại được ra sân thể hiện mình ở thời điểm cụ thể. Và không loại trừ khả năng, 2 trung vệ được coi như tương lai của bóng đá Việt Nam là Thanh Bình và Việt Anh sẽ có cơ hội chơi bên cạnh nhau.

Sau tất cả, nhìn cách làm lớp lang, tỉ mỉ, chi tiết đến từng "bước nhỏ" của HLV Park Hang-seo để tạo động lực cho các học trò mới thấy tầm nhìn, tâm huyết của ông dành cho bóng đá Việt Nam.

Mọi thứ không dừng ở một trận đấu hay một giải đấu mà là sự phát triển bền vững của cả một nền bóng đá có sự kế thừa, đan xen, tiếp nối giữa lớp lớp thế hệ cầu thủ.

Gần nhất, sau khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu xong với Oman, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình sẽ tiếp tục trở lại UAE tập trung cùng U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 và xa hơn là bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

Họ sẽ là những trụ cột, những "cánh tay nối dài" giúp HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự truyền đạt những ý đồ chiến thuật, đấu pháp một cách dễ dàng hơn tới các thành viên trong đội, như cách Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh... đã hoàn thành trong quá khứ.

Nó cũng như "cái lò xo" bị ép, thầy Park luôn yêu cầu các cầu thủ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa...

Để rồi với con mắt lọc lõi của một bậc thầy, HLV Park Hang-seo sẽ giúp những "chiếc lò xo" có cơ hội "bật tung" đúng thời điểm, ghi tên mình vào dòng chảy lịch sử bóng đá Việt Nam!

Đấu ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện triết lý "ép lò xo" - Ảnh 5.

Danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam đăng ký thi đấu với ĐT Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem