Đau lòng nữ sinh viên không thể về dự tang cha ngày Tết vì đang cách ly

Thứ bảy, ngày 13/02/2021 21:25 PM (GMT+7)
Tại Bình Dương, đang cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19, nữ sinh viên nghe tin cha mất đúng vào dịp Tết nhưng không thể về dự tang.
Bình luận 0

Ngày 2 Tết, ông Lê Văn Hải - Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã cùng Ban giám hiệu nhà trường động viên nữ sinh viên có cha mất trong thời gian đang cách ly y tế tập trung.

Nữ sinh viên mất cha tên P.T.T.T - sinh viên năm nhất trường Đại học Thủ Dầu Một. Do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 nên P.T.T.T đang được cách ly y tế tập trung cùng hơn 350 sinh viên, giảng viên Đại học Thủ Dầu Một.

Được biết, mẹ P.T.T.T làm công nhân, còn cha làm nhân viên bảo vệ sinh sống ở tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đau lòng nữ sinh viên không thể về dự tang cha ngày Tết vì đang cách ly - Ảnh 1.

Bàn thờ để nữ sinh viên thắp hương tưởng nhớ cha trong khu cách ly. Ảnh: Văn Hải.

Những tháng gần đây, cha của T phát hiện bệnh tình, dù đang điều trị nhưng vẫn đi làm. Những ngày cuối năm, bệnh tình trở nặng và mất vào thời điểm giao thừa. Em T nhận được tin cha mất khi đang ở trong khu cách ly, T chỉ biết im lặng. Bạn bè phát hiện có sự bất thường gặng hỏi thì T mới chia sẻ.

Ngày mùng 1 và 2 Tết, cán bộ khu cách ly, Phòng Công tác Sinh viên, ban giám hiệu nhà trường đã động viên T vượt qua nỗi đau, cố gắng hoàn thành cách ly. Ban giám hiệu cũng đã tìm đến nhà hỏi thăm động viên gia đình em T.

Trước đó, ngày 29 Tết, mẹ của giảng viên N.V.T trường Đại học Thủ Dầu Một đã mất khi thầy đang trong thời gian ở khu cách ly y tế tập trung. Lãnh đạo nhà trường đã hỏi thăm, chia sẻ và mong giảng viên vượt qua nỗi đau, chung tay cùng phòng, chống dịch bệnh.

Đau lòng nữ sinh viên không thể về dự tang cha ngày Tết vì đang cách ly - Ảnh 2.

Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly ở khu phong tỏa cách ly phường Phú Hòa. Ảnh: Đình Trọng

Như Báo Lao Động đã đưa tin, đêm ngày 10/2, tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly trường Đại học Thủ Dầu Một và xung quanh khu vực phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Hiện vẫn còn 354 giảng viên, sinh viên của trường (tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843) đang thực hiện cách ly y tế tập trung thời gian 21 ngày. Xét nghiệm đợt 1 tất cả các trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Đình Trọng (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem