đau mắt

  • (Dân Việt) - Bệnh viện Mắt T.Ư cho hay, hiện bệnh nhân đau mắt đỏ đã chiếm khoảng 20% tổng số ca khám tại Khoa khám bệnh và có thể dịch đau mắt đỏ đã xuất hiện sớm hơn so với mọi năm.
  • Dân Việt - Hơn một tuần bị ngập lụt, nguồn nước của hàng vạn hộ gia đình ở Nghệ An đã bị cạn kiệt và ô nhiễm. Nhiều loại bệnh sau lũ đã xuất hiện.
  • (Dân Việt) - Trời đã hửng nắng nhưng nước lũ chưa rút và thiếu hàng cứu trợ khiến người dân nhiều vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh đang trong cảnh thiếu đói...
  • (Dân Việt) - Tại thôn Tân Bình xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, tất cả các giếng nước của gần 50 hộ dân đều bị hòa nước lũ nên người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng và phải dùng nước bẩn.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2010, bệnh ngoài da chiếm trên 80%, đau mắt hột 60%, tiêu chảy 25%, mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân dùng nước nhiễm bẩn lâu ngày.
  • (Dân Việt) - Sáng 2-8, trên đường đi tập thể dục, ông Nguyễn Văn Xuân, 81 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị một xe taxi của hãng Đông Á đâm.
  • (Dân Việt) - Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, địa bàn Hà Nội đang có dịch đau mắt đỏ với số lượng bệnh nhân tăng chóng mặt.
  • Cách "điều trị" của "cô Tám" cho hàng trăm bệnh nhân là dau chỗ nào thoa chỗ ấy. Bệnh nhân đau mắt hay nhức tai thì được nhỏ mắt và thổi lỗ tai. Sau đó, “cô Tám” ra toa thuốc nam cho bà con tự về nhà tìm uống.