Dầu sở

  • Ngoài phát triển các cây trồng thế mạnh như hồi, quế, sa mộc...người dân xã biên giới Cốc Pàng (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) còn trồng cây sở, lấy hạt ép dầu. Trước đây, chỉ người nghèo mới ăn dầu sở, nhưng nay, dù có tiền cũng "săn" cả tháng trời may ra mới kiếm được thứ dầu ăn không béo này.
  • Những cơn gió đầu đông ùa về cũng là lúc hoa sở - loài hoa đặc trưng ở Bình Liêu (Quảng Ninh) đua nhau khoe sắc. Là loại cây thuộc giống chè có hoa trắng muốt, người dân nơi đây lấy hạt ép tinh dầu, mang đến giá trị kinh tế cao. Tinh dầu sở được sơ chế xuất ra thị trường và trở thành một sản phẩm "đặc sản" OCOP của tỉnh Quảng Ninh.
  • Qua nhiều năm bị “chìm” giữa những cánh rừng bạt ngàn ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), vào ngày 14.6 vừa qua, một công ty của Pháp đã chính thức đặt vấn đề với tỉnh Quảng Ninh đầu tư Nhà máy chế biến dầu sở và chiết xuất dược liệu từ thực vật tại huyện Bình Liêu, để từ đây cung cấp sản phẩm dầu sở cho thị trường trong nước và quốc tế.
  • Khi điện thoại di động của bạn được thông báo cuộc gọi, tin nhắn hoặc nháy máy từ các đầu số lạ quốc tế, nếu bạn bấm máy gọi ngược trở lại số máy này kiểm tra rất có thể bạn đang bị kẻ gian “móc túi” rất nhiều tiền cước phí điện thoại.
  • Ngày 23.6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần IMMC) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
  • (Dân Việt) - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt và thu hồi các đầu số 19004566, 19006788, 19006968, 19006968 do những vi phạm liên quan đến hành vi nháy máy câu cước.
  • Những khách hàng thực hiện gọi lại các cuộc gọi nhỡ từ điện thoại vệ tinh có dạng : +881xxxxxxxx, +882xxxxxxxx... bị trừ số tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng/phút.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.3, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức phát sóng thử nghiệm kênh VTV3 HD. Và theo lộ trình sẽ phát sóng thử nghiệm trong thời gian 2 tháng, đến ngày 1.6.2013 sẽ phát sóng chính thức.
  • Nhiều quảng cáo "người lớn" xuất hiện tràn lan trên bìa các băng đĩa dành cho trẻ em với những lời lẽ tựa phim như "Áo em không thể mỏng hơn nữa", "Ðẹp quá tự sướng đến lộ hàng"...
  • Đợt kiểm tra mới đây với hơn 400 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số cho thấy, tình trạng tin nhắn rác, kích động dâm ô, đồi trụy vẫn còn khá nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp đã bị phạt tới gần 1 tỷ đồng.