Đầu thú sau 3 ngày gây tai nạn, tài xế ô tô đâm vào mẹ con người đi xe máy khai gì?

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 13/10/2021 16:35 PM (GMT+7)
Người đàn ông ở Hà Đông (Hà Nội) điều khiển xe ô tô tốc độ cao rồi đâm vào 2 mẹ con người đi xe máy trong đêm... sau 3 ngày bỏ trốn khỏi hiện trường đã ra đầu thú.
Bình luận 0

Ngày 13/10, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp vận động đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tối 10/10 ra đầu thú.

Người này được xác định là Đào Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại quận Hà Đông).

Thời điểm xảy vụ tai nạn, Đào Mạnh Hùng là người điều khiển ô tô đi với tốc độ khoảng 90km/h, đâm vào hai mẹ con người đi xe máy trên địa bàn quận Hà Đông rồi bỏ trốn.

Bỏ trốn sau khi đâm vào 2 mẹ con người đi xe máy, tài xế ô tô ở Hà Nội ra đầu thú - Ảnh 1.

Đào Mạnh Hùng đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông tối 10/10. Ảnh: CACC.

Thông tin đến PV Dân Việt, đại diện Công an quận Hà Đông cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 10/10, trên đường Văn Khê (khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông), hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú (quốc lộ 6), anh Hoàng Trọng P (SN 1990, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Đặng Thị H (SN 1968 đã xảy ra va chạm mạnh với xe của Đào Mạnh Hùng.

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra trời mưa to, đường vắng nên sau khi gây ra vụ việc, Đào Mạnh Hùng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do tốc độ chiếc xe ô tô do Hùng lái quá cao, khoảng trên dưới 90km/h, mẹ con anh P đã bị đẩy khỏi vị trí va chạm khoảng 100 mét; 2 người nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng.

Bỏ trốn sau khi đâm vào 2 mẹ con người đi xe máy, tài xế ô tô ở Hà Nội ra đầu thú - Ảnh 2.

Hình ảnh phần đầu chiếc xe ô tô do Hùng cầm lái sau khi xảy ra va chạm với xe máy của mẹ con anh P. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Hà Đông khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và thông báo truy tìm người, phương tiện gây tai nạn.

Đến chiều tối qua (12/10), Công an quận Hà Đông đã làm rõ, vận động đầu thú đối với Đào Mạnh Hùng.

Người đàn ông sinh năm 1974 kinh doanh tự do khai nhận, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông một mình lái xe ôtô biển kiểm soát 30G-573.22, đi từ khu đô thị Xa La, Hà Đông về khu đô thị Văn Phú, Hà Đông.

Trong quá trình di chuyển ông điều khiển xe với tốc độ khá nhanh, đến trước số nhà 90 TT20, đường Văn Khê thuộc phường Phú La, xe ôtô đã đâm vào phần đuôi sau xe máy của mẹ con anh P, đẩy chiếc xe lao về phía trước khoảng hơn 100m.

Sau khi gây tai nạn, Đào Mạnh Hùng lái xe rời khỏi hiện trường rồi về hầm chung cư. Một ngày sau đó, Hùng điều lái xe đến một gara ô tô để sửa chữa. Đáng chú ý, bước đầu Đào Mạnh Hùng khai nhận có sử dụng bia rượu trước khi gây ra vụ tai nạn.

Hiện công an quận Hà Đông đang làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem