Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ sáu, ngày 24/05/2024 05:34 AM (GMT+7)
Sau khi hoàn thành, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) sẽ đáp ứng nhu cầu cho 120 lượt tàu cập cảng mỗi ngày. Dự án này cũng sẽ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, người và tài sản của ngư dân hoạt động trên vùng biển Ninh Thuận và các tỉnh lân cận trong mùa mưa bão.
Bình luận 0

Nâng cấp cảng Cà Ná ở Ninh Thuận

Ngày 23/5, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án) cho biết, đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 1.

Ngư dân và tiểu thương mua bán tấp nập tại cảng Cà Ná tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Ông Phan Quang Tình, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, dự án được Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí 214 tỷ đồng, thi công trong năm 2024 và 2025. Đây là dự án mang ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, đặc biệt là cho ngành thủy sản.

Cụ thể, ngoài cầu cảng hiện có với chiều dài 200m thì dự án này sẽ thi công kéo dài cầu cảng thêm 150m, đáp ứng yêu cầu cho 120 lượt tàu (đến 1.000CV) cập cảng mỗi ngày. Cảng mới nâng cấp cũng sẽ đáp ứng lượng hàng hóa 25.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó cảng Cà Ná còn có khu dịch vụ hậu cần nghề cá, hiện đã có 6 nhà máy nước mắm đăng ký đầu tư xây dựng trong khu cảng.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 2.

Tàu thuyền ở địa phương và các tỉnh lân cận vào mua bán và trao đổi dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng Cà Ná ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

"Việc nâng cấp cảng cá cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu, mục tiêu định hướng phát triển ngành theo chuỗi sản xuất, từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm cũng như yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản theo Luật Thủy sản…", ông Tình thông tin.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 3.

Đơn vị thi công đang thi công đoạn kéo dài cảng Cà Ná hiện có. Ảnh: Đức Cường

Khu neo đậu an toàn cho tàu thuyền mùa mưa bão

Cũng theo ông Phan Quang Tình, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án) cho biết, song song với việc đầu tư nâng cấp cảng Cà Ná hiện có, dự án cũng sẽ nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình trong phạm vi vùng nước nhằm đảm bảo neo đậu an toàn cho tàu cá ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 4.

Toàn cảnh cảng Cà Ná và khu neo đậu hiện hữu đang trong quá trình thi công. Ảnh: Đức Cường

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư xây dựng các tuyến kè bờ quanh cảng có chiều dài hơn 1,6km và khu neo đậu, kết hợp trụ neo tàu, hệ thống đèn báo hiệu.

Đặc biệt, dự án cũng sẽ mở rộng khu neo đậu tránh trú bão (kết hợp trụ neo tàu) từ 20ha lên 35ha, đảm bảo neo đậu an toàn cho 1.200 tàu cá công suất đến 1.000CV.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án này cũng sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, người và tài sản của ngư dân hoạt động trên vùng biển Ninh Thuận và các tỉnh lân cận trong mùa mưa bão.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 5.

Huy động máy móc đóng cọc thép cự SW thi công kè đảm bảo tiếng độ. Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, khó khăn hiện nay là phần nạo vét khu tránh trú bão, đây là hợp phần tỉnh kêu gọi xã hội hóa. Hiện các đơn vị đang tập trung phối hợp để triển khai thực hiện hợp phần này đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng 23/5, các nhà thầu đã hoàn thành việc thi công đóng cọc thử tại khi vực cảng cá kéo dài và kè K2 của dự án.

Hiện, đơn vi thi công đang tập nhân lực và máy móc thi công đóng cọc, đóng vuông bê tông, cọc thép tại khu vực cảng cá kéo dài. Chủ đầu tư cũng đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công khu vực kè K3.

Đầu tư 214 tỷ đồng nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná ở Ninh Thuận- Ảnh 6.

Đơn vị thi công đang đóng cọc tuyến kè kết hợp đường giao thông nội bộ xung quanh cảng Cà Ná. Ảnh: Đức Cường

Được biết, sau khi hoàn thành toàn bộ dự án sẽ được bàn giao cho Ban quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận quản lý và vận hành.

Theo Sở NN-PTNT Ninh Thuận, Cảng cá Cà Ná trước đây có quy mô nhỏ, không chỉ tiếp nhận tàu cá của Ninh Thuận mà còn tiếp nhận các tàu cá của ngư dân một số tỉnh khác vào mua bán trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó, vào mùa mưa bão, ngoài tàu cá của địa phương thì còn rất nhiều tàu cá của các tỉnh vào đây tránh, trú bão.

Trước tình trạng Cảng cá Cà Ná không đáp ứng được tàu cá cập cảng bán cá và tránh trú bão, tỉnh Ninh Thuận đã được Bộ NN-PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá Cà Ná và xây dựng khu neo đậu tránh trú bão theo quyết định số 3382 ngày 27/7/2021.

Dự án nhằm đảm bảo tránh trú an toàn cho tàu thuyền, người và tài sản của ngư dân hoạt động trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận trong mùa mưa bão, kết 2 hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ cho ngư dân khai thác trên biển.

Dự án được đầu từ từ vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 200 tỷ đồng, vốn do tỉnh Ninh Thuận quản lý 14 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem