đầu tư nước ngoài
-
Chương trình Trade Booming 2023 của ngân hàng BIDV mang tới cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) những ưu đãi vượt trội về tỷ giá, miễn/giảm phí giao dịch và các gói giải pháp hỗ trợ kinh doanh ưu việt, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động giao thương quốc tế.
-
Ngày 8/3, ông Nguyễn Bay – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này đã thu hút hơn 9.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư trong 2 tháng đầu năm nay.
-
Để ứng phó với vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, đề xuất áp dụng các ưu đãi đầu tư bổ sung, bao gồm cả ưu đãi bằng tiền, đã được đưa ra. Liệu đây có phải là “cánh cửa cho Việt Nam”?
-
Về thông tin đói vốn, nhiều doanh nghiệp buộc phải bán cho nước ngoài để giải vây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ thông tin báo nêu, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp
-
Trong trường hợp không có những hành động ngay hoặc chậm trễ trong việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội giành quyền đánh thuế, vì khi đó các quốc gia đầu tư thuộc khối EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác sẽ thực hiện thu Thuế bổ sung theo nguyên tắc Trụ cột 2 từ năm 2024.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo 11 tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng địa phương "đi lên bằng bàn tay khối óc, khung trời, cửa biển của mình".
-
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, với mục tiêu tăng trưởng giá trị xuất khẩu 6% năm 2023 so với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 371,3 tỷ USD, mục tiêu của xuất khẩu Việt Nam năm tới đầy thách thức.
-
CPI tăng 4,89% so với 1-2022, lạm phát cơ bản tăng 5,21%; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn nhiều hơn ba lần số doanh nghiệp mới thành lập; vốn đầu tư nước ngoài giảm; doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng cao hơn trước dịch… Đây là những lát cắt của nền kinh tế Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2023.
-
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhà báo Trung Quốc từng làm việc tại văn phòng People’s Daily ở Hà Nội nói rằng, năm 2023 và những năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ tăng cường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là về công nghệ cao, gắn với sáng kiến Vành đai-Con đường.
-
Trong giai đoạn 2021-2025, 4 năm liên tiếp, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vượt ngưỡng mục tiêu bình quân năm 20 tỷ USD và sớm hơn 2 năm so với dự kiến.