Đấu UAE, HLV Park Hang-seo chọn sơ đồ chiến thuật nào?

Thứ ba, ngày 15/06/2021 10:55 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đang tiến gần hơn một bước đến với cột mốc lịch sử tại vòng loại World Cup 2022. Việc đoàn quân của ông Park sẽ ra sân với sơ đồ nào ở trận cuối gặp UAE đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của NHM.
Bình luận 0

Vừa qua, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 trong trận đấu được xem là bản lề đi tiếp tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam được ghi do công của tiền đạo Tiến Linh và trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Tuy vậy, chiến thắng này lại không được trọn vẹn khi mà HLV trưởng Park Hang-seo phải nhận một chiếc thẻ vàng và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu cuối gặp chủ nhà UAE.

Đấu UAE, HLV Park Hang-seo chọn sơ đồ chiến thuật nào? - Ảnh 1.

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: VietNamNet.

Theo đó, vào phút 88 màn đối đầu Malaysia, sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy bị một cầu thủ đối phương có tình huống vào bóng thô bạo, HLV người Hàn Quốc đã ngay lập tức có động thái phản ứng với trọng tài chính để bảo vệ cậu học trò. Và chính hành động này đã khiến ông Park phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo từ vị vua áo đen Sato. Với việc đã nhận một thẻ vàng trước đó trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo sẽ không thể chỉ đạo hay tiếp xúc trực tiếp với các học trò tại lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Trước tình hình đó, NHM bóng đá Việt Nam đã đặt ra câu hỏi về việc chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có động thái như thế nào để thông tin hoặc đưa ra những chỉ thị cho các cầu thủ trong trận đấu tới. Hơn nữa, việc không có thầy Park trên sân sẽ buộc "người thay thế" phải toan tính kỹ lưỡng trong việc xếp sắp đội hình ra sân cũng như sự biến đổi linh hoạt giữa hai sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 trong màn thư hùng quan trọng này.

Ngay cả trước khi vòng loại World Cup 2022 được diễn ra, người ta đã không ít lần thấy ĐT Việt Nam manh nha thi triển lối chơi 3-5-2 với hai tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công cùng cặp cánh dâng quá nửa sân để hỗ trợ. Cho đến khi bước vào các trận đấu gần đây mà đơn cử như trong trận ra quân gặp Indonesia, thầy Park tiếp tục đem 3-5-2 vào chơi với đối thủ.

Khi ấy, bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Văn Toàn là hai mũi nhọn cao nhất trên hàng công, hỗ trợ ngay sau lưng hai chân sút này là Quang Hải và Tuấn Anh (sau đó là Xuân Trường). Nếu như Tuấn Anh phải đảm trách nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa và điều tiết nhịp độ của toàn đội thì Quang Hải lại được phép chơi nhô cao hơn người đồng đội, hợp thành mũi giáp công thứ 3 trong các tình huống tấn công uy hiếp hàng thủ đội bạn.

Tuy vậy, với việc được bố trí chơi thiên nhiều về khả năng kết nối cho nên việc Quang Hải tương đối "rén" trong việc bỏ trung tuyến để dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Chỉ đến khi Hoàng Đức được tung vào sân để trám vào vị trí của tiền vệ người Hà Nội thì số 19 mới thực sự bùng nổ và khai phóng toàn bộ hỏa lực về phía trước. Rõ ràng với một cặp tiền vệ trung tâm chắc chắn ở phía sau, Quang Hải đã tỏa sáng với khả năng độc lập tác chiến và rũ bỏ hoàn toàn trọng trách phòng ngự.

Trong trận gặp Malaysia, tiền vệ này không thể góp mặt vì thẻ phạt, điều này buộc HLV Park phải kéo đội hình trở lại 3-4-3 quen thuộc với cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Xuân Trường và Hoàng Đức. Ở trận này, tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở 2-1 và phần nào cho thấy việc thiếu một mũi giáp công có khả năng gây đột biến như Quang Hải thực sự là vấn đề.

Đành rằng trong sơ đồ 3-4-3, sức tấn công của tuyển Việt Nam sẽ được phân bổ đều cho bộ 3 tiền đạo, thế nhưng việc hàng thủ đối phương chơi kín kẽ và cắt cử người kèo kèm rát thì những miếng đánh kiểu này coi chừng không đạt được sự hiệu quả đủ dùng. Hơn nữa, việc thiếu đi một mối nối liên kết giữa hàng tiền vệ hàng tấn công cũng khiến cho các đợt lên bóng từ trung lộ gặp vấn đề.

Bởi thế cho nên, rất nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang-seo nên tiếp tục thi triển sơ đồ 3-5-2 trong trận đấu gặp UAE sắp tới khi mà Quang Hải đã sẵn sàng trở lại. Đối thủ được biết tới bởi thể hình cao to cùng thể lực sung mãn, do đó việc bố trí 3 tiền vệ ở khu vực trung tuyến có thể là chốt chặn vững chãi đầu tiên trước hàng thủ 3 người được chỉ đạo bởi Quế Ngọc Hải. Hơn nữa, việc Quang Hải trở lại với vai trò điểm nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo cũng sẽ là lời giải cho khả năng tấn công của ĐT Việt Nam.

Với những yêu cầu đó, một Đức Huy mạnh về thể lực và khả năng tranh chấp sẽ được cắt cử để "đấm" nhau với những tiền vệ to con của đội bạn ở khu vực giữa sân, chơi nhô cao hơn so với cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội sẽ là Xuân Trường và Quang Hải. Khi ấy, số 6 của ĐT Việt Nam sẽ lãnh trọng trách điều phối và cầm nhịp trong khi Quang Hải là sợi dây liên kết và trực tiếp hỗ trợ tấn công khi có khoảng trống.

Trên hàng công, Công Phượng nhiều khả năng sau khoảng thời gian ngồi ngoài khá nhiều trong 2 trận đấu trước sẽ được ra sân từ đầu. Tốc độ, những pha bóng quấy rối cực khó chịu của tiền đạo HAGL hứa hẹn sẽ gây khó chịu cho hàng thủ UAE trước khi những Văn Toàn hoặc Đức Chinh sẽ khuấy đảo hiệp 2.

Với việc ĐT Việt Nam chỉ cần không thủng lưới trước UAE là sẽ chắc chắn đi tiếp, bởi thế cho nên một thế trận chắc chắn và an toàn ở khu trung tuyến sẽ là sự ưu tiên lớn hơn vào lúc này. Do đó, khi những lo lắng về 3-4-3 vẫn còn hiện hữu với một đối thủ khó chịu như UAE thì 3-5-2 có lẽ nên được tin dùng hơn.

Vương Hà (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem