ĐT Việt Nam cán thêm cột mốc lịch sử đáng nhớ

Thứ hai, ngày 14/06/2021 16:10 PM (GMT+7)
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội lịch sử khi giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Nhưng trước khi hiện thực hoá điều đó, đội tuyển Việt Nam của ông Park cũng đã tạo nên dấu mốc mà thế hệ tiền bối không thể làm được.
Bình luận 0

Chỉ cần thêm 1 trận hoà trước UAE vào ngày 15/6, ĐT Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng và có tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có thể vào được vòng loại cuối cùng dành cho những đội mạnh nhất của châu lục.

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử dù chưa cần vé đi tiếp ở VL World Cup - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang có 11 bàn thắng ở vòng loại.

Nhưng trước khi tạo nên chiến tích đó thì đội tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi thầy Park cũng đã tạo ra cột mốc ấn tượng khác. Cụ thể, với 11 bàn thắng, thầy trò Park Hang Seo đã trở thành tập thể ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam ở các vòng loại World Cup. Năm 1994, ĐT Việt Nam ghi 7 bàn thắng ở vòng loại. 4 năm sau, họ chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công. Đỉnh cao của ĐT Việt Nam về số bàn thắng là ở vòng loại World Cup 2002 khi Hồng Sơn và các đồng đội ghi được tới 9 bàn. Bởi sau đó tại các vòng loại World Cup 2006, 2010, 2014 và 2018, Việt Nam không bao giờ chạm được mốc bàn thắng như thế.

Phải chờ đến vòng loại World Cup 2022, Việt Nam mới vượt qua cột mốc tồn tại 20 năm trong lịch sử. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể hy vọng nâng số bàn của mình lên 1-2 pha lập công nữa, khi Việt Nam vẫn còn một trận đấu gặp UAE vào lúc 23h45 ngày 15/6 tới đây.

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử dù chưa cần vé đi tiếp ở VL World Cup - Ảnh 2.

Thành tích ghi bàn chưa từng có ở ĐT Việt Nam tại VL World Cup

Cần phải nói thêm, ĐT Việt Nam đang có hiệu suất ghi bàn tốt hơn so với giai đoạn trước của vòng loại World Cup 2022. Cụ thể qua 2 trận đấu đã qua, Việt Nam đã ghi được 6 bàn. Trong khi 5 trận trước đó, chúng ta chỉ có 5 pha lập công. Sự đa dạng trong ghi bàn được thể hiện khi Việt Nam có 2 bàn từ sút xa, 3 bàn từ tình huống cố định và 1 bàn từ việc đánh bại thủ môn đối phương trong vòng cấm. 

Tấn công tiến bộ, phòng ngự cũng chắc chắn. Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ thủng lưới 2 bàn. Việt Nam hiện là một trong sáu đội có hàng thủ tốt nhất vòng loại World Cup tính đến trước lượt trận cuối cùng.

Phong Trần (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem