Đây! 5 vấn đề Thái Lan đối mặt khi quyết đấu ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ hai, ngày 26/08/2019 11:12 AM (GMT+7)
Trước trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, 2 chuyên gia bóng đá người Thái Lan đã chỉ ra 5 vấn đề HLV Akira Nishino cần giải quyết để tạo nên sức mạnh cho đội chủ nhà.
Bình luận 0

Ngày 5/9, ĐT Thái Lan sẽ so tài với ĐT Việt Nam trên sân nhà Thammasat. Đây là trận đấu rất được chờ đợi, được ví như “siêu kinh điển Đông Nam Á”.

Tại bảng G, thực lực của 5 đội UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia không chênh lệch nhau quá nhiều. Do đó, mỗi trận đấu đều hứa hẹn rất quyết liệt, khi các đội đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí đầu bảng hoặc nhì bảng đạt thành tích tốt.

img

ĐT Thái Lan đặt quyết tâm rất cao ở trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan đã triệu tập 33 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. 4 ngôi sao đang chơi ở nước ngoài là Chanathip, Theerathon, Thitipan và Kawin đều được gọi. Trong khi đó, 2 tiền đạo Dangda và Adisak lại bị loại do không có phong độ cao. Ngoài ra, một số tài năng trẻ cũng được điền tên vào danh sách sơ bộ.

Đánh giá về danh sách và lối chơi của ĐT Thái Lan, 2 chuyên gia bóng đá Obb Deewjin và Gian Chansrichawla của trang Football Tribe đã nêu lên 5 vấn đề khiến HLV Nishino cần giải quyết.

Đầu tiên là những sự thiếu vắng rất đáng tiếc của ít nhất 3 cầu thủ đang chơi rất tốt ở mùa này là tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta (chấn thương), trong khi 2 người còn lại là trung phong Apiwat Pengprakon (ghi 7 bàn mùa này cho CLB PTT Rayong) và trung vệ người gốc Thụy Điển Elias Dolah, 26 tuổi, cao tới 1m96 (của Port FC) thì lại không có tên. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT Thái Lan, đặc biệt khi HLV Nishino có rất ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

Vấn đề thứ hai, hàng phòng ngự sẽ chơi với 3 hay 4 hậu vệ? Danh sách sơ bộ của ĐT Thái Lan chỉ có 3 trung vệ đúng nghĩa là Manuel Bihr, Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon. Nếu đá 3 hậu vệ nghĩa là họ không có phương án dự phòng. Vì vậy, phương án chơi 4 hậu vệ có thể khiến đối phương “đọc vị” từ trước.

Dẫu sao, theo đánh giá của 2 chuyên gia, ĐT Thái Lan nhiều khả năng thiên về lối chơi 4 hậu vệ để tận dụng các hậu vệ biên tốt như Theerathon Bunmathan bên cánh trái và Tristan Do hoặc Nitipong Selanon bên cánh phải.

Thứ ba, liệu hàng tiền vệ đã có sự cân bằng? Tuyến giữa của ĐT Thái Lan hiện khá cân bằng vì có hầu hết những tiền vệ tấn công hay nhất của bóng đá Thái Lan, trong đó nổi bật là Chanathip Songkrasin.

Nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự là một mối lo, vì Tanaboon Kesarat chơi ở Port FC thuần hậu vệ hơn, liệu có đạt hiệu quả khi chơi tiền vệ thủ? Trong khi đó, 2 cầu thủ còn lại chơi ở vị trí này là Rattanakorn Maikami và Patcharapol Intanee thuộc lứa U23 và chưa chắc có tên khi gút danh sách chính thức.

img

HLV Nishino có nhiều vấn đề cần giải quyết với ĐT Thái Lan

Vấn đề thứ tư, vì sao ĐT Thái Lan chỉ có hai tiền đạo? Trong danh sách này, HLV Nishino chỉ gọi hai tiền đạo là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha nhưng họ không có phong độ tốt nhất. Có 2 tiền đạo giàu kinh nghiệm là Dangda và Adisak, nhưng họ thậm chí còn bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ cũng do phong độ thất thường. Do vậy, tiền đạo ảo với những cái tên như Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan là phương án HLV Nishino cần tính tới.

Vấn đề cuối cùng, liệu các cầu thủ trẻ có được giữ lại? Do đây là trận đấu có tính chất quan trọng, áp lực nặng nên những cầu thủ lứa U23 nhiều khả năng chỉ tập trung cùng các đàn anh rồi sau đó bị loại khi gút danh sách. HLV Nishino có lẽ để họ lên tuyển trong danh sách sơ bộ nhằm giúp đỡ các cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem