Thua TP.HCM, HLV SLNA nói gì khi học trò không được gọi vào ĐT Việt Nam?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 25/08/2019 19:41 PM (GMT+7)
Chiều nay, SLNA đã thua ngược đội khách TP.HCM 1-2 ở vòng 22 V.League 2019. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng những quyết định thiếu thuyết phục của trọng tài đã khiến đội bóng xứ Nghệ gặp khó!
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức chiều nay, SLNA có bàn vượt lên dẫn trước phút 28 do công Hồ Tuấn Tài. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Tuấn Tài tại V.League 2019.

img

Hồ Tuấn Tài ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới đội khách TP.HCM chiều nay. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên khoảng thời gian sau đó, SLNA không giữ được thế trận. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39 khi Quang Tình nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì lỗi dùng tay cản bóng ngay trước cầu môn, ngăn một tình huống mười mươi dẫn tới bàn thắng của đội khách.

Từ chấm 11m, ngoại binh Mansary đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Thi đấu thiếu người, SLNA nhận thêm bàn thua ở phút 77. Người lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM là Akinade.

img

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng những quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống phạt thẻ đỏ Quang Tình là nguyên nhân khiến SLNA đánh mất thế trận. Ảnh: Tuệ Minh

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: "Tấm thẻ đỏ mà trọng tài dành cho Quang Tình là quá nặng.

Trong pha bóng đá, Quang Tình để tay khép sát người và không cố tình dùng tay chơi bóng. Không chỉ pha bóng đá mà một số tình huống khác trọng tài cũng không theo kịp diễn biến trên sân. Đó là vấn đề chung của bóng đá Việt Nam".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Hồ Tuấn Tài - một cầu thủ có phong độ rất tốt trong màu áo SLNA nhưng lại không được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu với Thái Lan, HLV Đức Thắng bày tỏ:

"Tuấn Tài đã rất nỗ lực trở lại sau thời gian dài bị chấn thương dai dẳng. Có lúc cậu ta mất tự tin, cầm bóng mà không biết phải làm gì.

Tôi đã nói chuyện, động viên Tuấn Tài rất nhiều và cậu ta đã trở lại mạnh mẽ, chơi tốt. Cá nhân tôi cho rằng Tuấn Tài hoàn toàn xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam. Nhưng mỗi HLV có quan điểm riêng về cách dùng người và HLV Park Hang-seo hẳn cũng có cái lý riêng của ông ta".

Theo HLV Đức Thắng, không chỉ có Tuấn Tài mà SLNA còn có những cầu thủ tốt như Xuân Mạnh, Khắc Ngọc nhưng HLV Park Hang-seo cũng không gọi lên tuyển:

"Tôi nghĩ điều quan trọng là cách họ thể hiện dưới sân. Người hâm mộ đã trực tiếp xem họ thi đấu và đều có nhận xét riêng của mình về việc xứng đáng hay không".

Chốt lại, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ: "Trận đấu hôm nay diễn ra cởi mở. Nếu may mắn hơn và biết chắt chiu cơ hội, có lẽ SLNA sẽ có điểm.

Mục tiêu của chúng tôi ở mùa giải này là phấn đấu có huy chương. Đội xếp thứ 3 là B.Bình Dương đang được 32 điểm, hơn SLNA 2 điểm.

Mùa giải còn 4 vòng đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức từng trận một làm hài lòng các CĐV".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem