Dây chuyền sản xuất
-
Đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 20 tháng qua khiến các chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm đứt gãy các mạch giao thương và hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện rộng. Việc tái định hình lại chuỗi cung ứng đặt ra thách thức cho nhiều doanh nghiệp Việt.
-
Hiệp hội Các doanh nghiệp Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM cho biết, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có nhiều khả quan.
-
Hiện, nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn về điều khiển và tự động hóa để làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng được yêu cầu sản xuất ngày càng lớn.
-
Nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón đang gặp khó khăn khi xe vận chuyển nguyên liệu đang không thể qua các chốt trạm, buộc phải quay đầu khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội dù lái xe của các doanh nghiệp này đều có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SAR-CoV-2.
-
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, bước vào giai đoạn khó khăn, thách thức. Từ thực tế này, nhiều doanh nghiệp ở Quảng Nam chuyên hoạt trong lĩnh vực sản xuất, nhất là tại các nhà máy tìm mọi biện pháp để bảo trì giải phát tối ưu cho máy móc hiện nay.
-
Được thành lập vào năm 1962, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao là một trong không nhiều doanh nghiệp có bề dày hoạt động ở Việt Nam. Thời điểm đó, công suất ban đầu của nhà máy là 40.000 tấn axit sunfuric/năm và 100.000 tấn supe lân/năm.
-
Công ty CP Đường Bình Định (BISUCO) lâm cảnh phá sản, TAND tỉnh Bình Định bán đấu giá tài sản của công ty được hơn 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đáng là bao so với khoản nợ 1.000 tỷ đồng của BISUCO.
-
Những ngày đầu năm mới 2021, đến thăm các dây chuyền sản xuất trong toàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động sản xuất hăng say, phấn khởi của đông đảo người lao động, hứa hẹn một năm mới gặt hái thành công.
-
Ngoài việc đầu tư cho chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ, hiện Công ty TNHH Nguyễn Hưng (tỉnh Phú Yên) đang đầu tư mở rộng sản xuất chế biến, tuyển thêm lao động và hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
-
Với khẩu hiệu “Mừng xuân Tân Sửu - Tư duy đổi mới - Thắng lợi cùng nhau” ban lãnh đạo cùng đội ngũ CBCNV, người lao động Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu sản xuất, tiêu thụ trên 215.000 tấn sản phẩm dinh dưỡng cây trồng đề ra trong năm 2021.