Dây điện cao thế xuyên qua hàng chục nhà dân

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 16:10 PM (GMT+7)
3 đường dây điện cao thế (ĐDK 673A15) xuất phát từ trạm biến áp đầu đường Ngô Đức Kế kéo dài khoảng 1,2km đâm xuyên qua nhiều vườn tược, nhà cửa và đất thổ cư của dân...
Bình luận 0
Theo phản ánh của hàng chục hộ dân, chúng tôi đến phường Vinh Tân, TP.Vinh (Nghệ An) và cũng hãi hùng khi thấy 3 đường dây điện cao thế (ĐDK 673A15) xuất phát từ trạm biến áp đầu đường Ngô Đức Kế kéo dài khoảng 1,2km đâm xuyên qua nhiều vườn tược, nhà cửa và đất thổ cư của dân.

Từ năm 2008, không biết lý do gì, trạm biến áp này không còn sử dụng nên đường dây không tải điện. Đến năm 2009, hàng chục hộ dân xây dựng nhà ở nhưng vướng vào dây điện nên đã kiến nghị Công ty Điện lực Nghệ An tháo dỡ, di dời dây điện để làm nhà nhưng ngành điện vẫn không để ý. Cực chẳng đã, hơn 20 hộ dân phải chấp nhận để 3 đường dây điện trần chạy xuyên nhà. Mặc dầu không còn điện nhưng để tránh những tai nạn đáng tiếc, một số hộ dân đã chủ động lấy nylon bọc 3 đường dây lại. Ông Trần Văn Em - Khối trưởng khối Quang Trung, phường Vinh Tân ngao ngán: “Đây là 3 dây điện trần đã gỉ sét có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người trong những mùa mưa bão, dễ chập chạm với đường dây điện trần đang sử dụng nằm phía dưới. Không những thế, nó còn làm mất mỹ quan thành phố, gây cản trở trong việc xây dựng, sửa chữa, cơi nới nhà cửa của dân. Hiện có hơn 20 hộ dân đã được cấp sổ đỏ và đang sống chung đường dây điện này. Chúng tôi rất mong ngành điện lực Nghệ An sớm giải quyết để đảm bảo an sinh cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: Phường cũng đã có công văn kiến nghị Điện lực Nghệ An có phương án di dời đường dây điện cao thế để đảm bảo mỹ quan thành phố và hoạt động của người dân được thuận lợi nhưng đến nay họ vẫn chưa trả lời.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực TP.Vinh cho biết: Đường điện đó không được tháo dỡ, bởi hành lang lưới điện đã được tỉnh cấp cho ngành điện. Mặc dầu không còn vận hành nhưng trong tương lai, ngành điện đang có ý định quy hoạch lại. Vì vậy, nếu tháo dỡ đi thì mất luôn nên phải giữ lại”.

Như vậy, hơn 20 hộ dân ở phường Vinh Tân, TP.Vinh vẫn phải sống chung với đường dây điện cao thế này dài dài. Và nếu sau này ngành điện quy hoạch lại thì việc giải phóng hành lang lưới điện sẽ rất khó khăn và phức tạp (?!).

Lê Hoàng - Tiến Dũng (Lê Hoàng - Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem