Đây! Lý do người Nhật mê Tuấn Anh chẳng kém Công Phượng

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ năm, ngày 29/10/2015 17:00 PM (GMT+7)
V.League 2015, Tuấn Anh chơi không quá nổi bật, nhưng trước đó, khi cùng U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 rồi VCK U19 châu Á 2014, anh đã khiến rất nhiều chuyên gia phải trầm trồ. Chính những màn diễn xuất sắc của Tuấn Anh ở 2 giải đấu kể trên đã giúp anh lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên người Nhật.
Bình luận 0

Bầu Đức vừa lên tiếng xác nhận, Tuấn Anh sẽ theo bước Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu trong mùa giải tới theo dạng cho mượn. Nếu như Công Phượng tới Mito Hollyhock thì Tuấn Anh sẽ khoác áo Yokohama FC. Cả hai đội bóng này đều chơi ở giải Hạng 2 Nhật Bản, điều đó đồng nghĩa, Tuấn Anh và Công Phượng có thể trở thành đối thủ của nhau trong thời gian tới.

img

Tuấn Anh từng gây ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên đến từ Nhật.

So với Công Phượng, tên tuổi của Tuấn Anh có thể không nổi bằng, nhưng đấy là vì anh chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm và thời gian qua nhiều lần dính chấn thương. Còn thực tế, như nhận xét từ bầu Đức, ở HAGL, Tuấn Anh mới là “hòn ngọc quý giá nhất”. Giai đoạn mà Tuấn Anh khiến giới mộ điệu phải nhắc tới tên anh nhiều nhất chính là tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 rồi VCK U19 châu Á 2014. Ở hai giải đấu này, tiền vệ gốc Thái Bình đã chơi cực hay, khiến cho ngay cả những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia hay Trung Quốc phải thán phục.

Cũng chính trong quãng thời gian này, nhiều CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Indonesia đã để mắt tới Tuấn Anh, liên tục cử người theo dõi anh thi đấu. Qua hơn 1 năm tranh chấp, rốt cục Yokohama FC đã thắng thế bằng việc đạt thỏa thuận với HAGL. Rất hy vọng mùa tới, Tuấn Anh sẽ cùng Công Phượng tỏa sáng ở xứ sở mặt trời mọc.

Hãy cùng xem lại những pha xử lý khiến người Nhật mê mẩn của Tuấn Anh:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem