Đẩy mía lên xe, em lia dao chém lìa tay anh

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 19:18 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn T. (39 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) trong lúc đẩy bó mía lên xe đi bán đã bị em trai vô ý lia dao chém đứt rời tay trái.
Bình luận 0

Quá hoảng sợ vì máu chảy dữ dội, người thân ông T. vội đưa ông đến trạm y tế xã băng bó vết thương mà quên mất bàn tay đứt rời. Sau khi nhớ ra, mọi người trở lại xe mía tìm bàn tay đứt để bảo quản và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chiều 4.4.

Ngày 6.4, bác sĩ Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt (Bệnh viện Việt Đức), cho biết kíp phẫu thuật đã tiến hành kết hợp nối tĩnh mạch, động mạch, thần kinh của bàn tay đứt rời với cổ tay. Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công.

Qua truờng hợp này, các bác sĩ khuyến cáo việc nối lại những phần chi thể đứt lìa tỉ lệ thành côngtuỳ thuộc vào tuổi bệnh nhân, tình trạng của tổn thương, thời gian từ khi bị tai nạn đến khi phẫu thuật… trong đó cách bảo quản chi thể đứt rời rất quan trọng.

Phần chi thể đứt rời cần được đặt trong một túi nylon sạch và buộc kín.Để túi nylon này trong một túi nylon khác hay hộp đựng nước sạch để tránh làm cho các tế bào bị chết (bỏng lạnh). Sau đó phải vận chuyển bệnh nhân và phần chi đứt rời tới các bệnh viện có khả năng triển khai mổ vi phẫu thuật cấp cứu.

Theo NLĐ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem