Đây! Sự thật vụ áp “chỉ tiêu cực sốc” với HLV Park Hang-seo

Thứ bảy, ngày 14/09/2019 11:10 AM (GMT+7)
LĐBĐ Việt Nam (VFF) khẳng định không hề áp chỉ tiêu đưa ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023 với HLV Park Hang-seo nếu gia hạn hợp đồng.
Bình luận 0

Hôm qua (13/9), truyền thông Hàn Quốc đã tung tin cực sốc về quá trình đàm phán hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF. Cụ thể, theo tờ Sports Seoul, VFF đồng ý tăng lương cho ông Park trong hợp đồng mới với điều kiện, nhà cầm quân Hàn Quốc phải giúp ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023.

img

VFF không "ép" ông Park phải giúp ĐTVN lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023. Ảnh: Tiền Phong

“HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công vang dội ở mọi cấp độ. Ông giúp đội U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad, giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Đây là lý do vì sao VFF rất muốn ký hợp đồng mới với ông Park. Thế nhưng, LĐBĐ Việt Nam đã đưa ra yêu cầu quá khó với ông Park. Cụ thể, nhà càm quân Hàn Quốc phải giúp ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023”, tờ Sports Seoul viết.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên tờ Thanh Niên vào đêm qua, một lãnh đạo của VFF đã phủ nhận thông tin này. Vị lãnh đạo này khẳng định với tờ Thanh Niên rằng thông tin VFF áp chỉ tiêu nói trên với HLV Park Hang-seo là sai sự thật hoàn toàn vì đó (đưa ĐT Việt Nam vào trận chung kết Asian Cup 2023) là tham vọng và mục tiêu rất khó trở thành hiện thực với bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại và trong tương lai gần.

Cũng theo vị lãnh đạo của VFF thì nhiều khả năng tờ Sports Seoul nhầm lẫn về câu từ trong bài viết về hợp đồng của HLV Park Hang-seo. Theo đó, VFF giao nhiệm vụ cho HLV Park Hang-seo giúp ĐT Việt Nam lọt vào VCK Asian Cup 2023, chứ không phải lọt vào trận chung kết giải đấu này.

Tú Phạm (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem