"Đày" tiền vệ về đá trung vệ, Đức đạt hiệu quả tối ưu trước Scotland

Phạm Trần Oánh Thứ bảy, ngày 15/06/2024 10:10 AM (GMT+7)
HLV Nagelsmann phát biểu sau trận đấu rằng, mấu chốt của việc có chiến thắng trước ĐT Scotland là ĐT Đức đã chống pressing thành công. Và thật thú vị khi người xem phát hiện ra cách vị HLV trẻ nhất EURO 2024 này giải quyết sức ép pressing của các cầu thủ Scotland.
Bình luận 0

ĐT Đức chiến thắng ấn tượng ở trận khai mạc

Trận đấu mở màn của EURO 2024, ĐT Đức chủ nhà gặp ĐT Scotland. Vào trận, ĐT Đức tấn công ồ ạt, đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao.

Họ tạo ra cảm giác là mọi vị trí của ĐT Đức đều có chức năng phát động tấn công. Đường kiến tạo đầu tiên của ĐT Đức, đưa tiền đạo trẻ số 17 Florian Wirtz đối diện với thủ môn ĐT Scotland là từ trung vệ số 2 Antonio Rudiger.

"Đày" tiền vệ về đá trung vệ, Đức đạt hiệu quả tối ưu trước Scotland- Ảnh 1.

ĐT Đức có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Ảnh: Reuters

HLV Nagelsmann tổ chức cho học trò pressing tầm cao, liên tục. Các cầu thủ Scotland không có bóng để chơi. Họ luôn bị động trước các cầu thủ Đức vừa mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật.

Trường hợp cướp được bóng, các cầu thủ Scotland cũng rất khó để phối hợp cầm giữ bóng trước sức ép của các cầu thủ Đức. Họ lập tức bị các cầu thủ Đức quây ngay trên phần sân nhà. Các cầu thủ Đức thực hiện pressing hiệu quả tới mức cả hiệp 1, Scotland không có nổi 1 pha phản công nào.

Đáp trả, ĐT Scotland cũng thực hiện pressing khi các cầu thủ Đức bắt đầu triển khai tấn công từ hàng hậu vệ. Thực tế, các đội tuyển ưu tú của bóng đá châu Âu hiện nay đều sử dụng lối đá pressing.

Các cầu thủ Scotland cũng áp sát các trung vệ Đức khi họ tìm cách phối hợp đưa bóng lên. Lúc này, các hậu vệ ĐT Đức tìm mọi cách kiểm soát bóng, không để mất bóng và tìm cơ hội để triển khai bóng tấn công lên tuyến trên. Người ta gọi quá trình thực hiện các pha thoát pressing này là chống pressing.

"Đày" tiền vệ về đá trung vệ, Đức đạt hiệu quả tối ưu trước Scotland- Ảnh 2.

ĐT Đức đã chống pressing rất tốt. Ảnh: Reuters

Và như HLV Nagelsmann phát biểu sau trận đấu, mấu chốt của việc có thế trận lấn lướt và chiến thắng trước ĐT Scotland là ĐT Đức đã chống pressing thành công. Và thật thú vị khi người xem phát hiện ra cách vị HLV trẻ nhất EURO 2024 này giải quyết sức ép pressing của các cầu thủ Scotland mạnh mẽ, nhanh nhẹn.

Tiền vệ số 8 Toni Kross của ĐT Đức là trụ cột của CLB Real Madrid. Anh thành danh nhờ vị trí tiền vệ trung tâm với khả năng giữ bóng, phối hợp, giữ nhịp, tổ chức tấn công và thường xuyên đưa ra các đường kiến tạo.

Vậy mà về ĐT Đức, HLV Nagelsmann lại đưa cầu thủ này về đá trung vệ lệch trái. Trước trận, nhìn vào sơ đồ đội hình, thật khó hình dung ĐT Đức sẽ đá thế nào. Nhưng vào trận, nhìn cách đội bóng này vận hành, người xem cảm nhận được tính hợp lý của quyết định này.

Với phong cách chơi bóng giống với Sergio Ramos, thủng thẳng, chậm rãi mà thông minh, chắc chắn, Toni Kross là đầu mối triển khai phân phối bóng. Với vị trí trung vệ lệch trái, nếu muốn phong tỏa người phân phối bóng của ĐT Đức, các đối thủ sẽ phải dâng lên rất cao, thay vì chỉ phải dâng tới hàng hàng tiền vệ để phong tỏa.

"Đày" tiền vệ về đá trung vệ, Đức đạt hiệu quả tối ưu trước Scotland- Ảnh 3.

Kroos đã chơi quá hay dù được sắp xếp vào vị trí "lạ" ở trận gặp Scotland. Ảnh: SP

Thỉnh thoảng, Toni Kross dịch lên, tiến vào vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi đó, hậu vệ cánh số 18 Maximilian Mittelstadt lùi về trám vào vị trí trung vệ lệch trái của Kross để lại. Xem cách hàng phòng ngự Đức vận hành, chúng ta thấy dường như sự hoán đổi này dễ dàng hơn sự hoán đổi vị trí giữa trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Theo thống kê, Toni Kross không thực hiện hỏng đường chuyền nào trong cả hiệp 1, một con số khủng khiếp.

Khi quyết định phối hợp nhỏ tìm cách thoát pressing, các cầu Đức di chuyển gần nhau, khiến cho họ khó chuyền hỏng hơn và nếu mất bóng, họ có sẵn lực lượng đủ để phong tỏa, cướp lại bóng ngay trong khoảng không gian hẹp đó. Việc này làm giảm bớt rủi ro khi đối phương pressing thành công. Việc không có nổi pha phản công nào, không có pha pressing thành công nào trong cả hiệp 1 của ĐT Scotland nói lên sức mạnh khủng khiếp của ĐT Đức, nó ấn tượng hơn rất nhiều tỷ số 5-1 của trận đấu.

Người ta đang nhắc đến HLV Nagelsmann của Đức sinh năm 1987 với tư cách là HLV trẻ nhất của mùa EURO 2024. Nhưng có thể, sau giải đấu này, họ sẽ nhắc đến ông với tư cách là một trong những HLV sáng tạo nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem