ĐBSCL: Hạn, mặn tiếp tục hoành hành

Thứ ba, ngày 22/03/2011 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lê Phước Đại - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết: “Ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung mọi nỗ lực để phòng chống nước mặn xâm nhập vào nội đồng ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân.
Bình luận 0

"Trên địa bàn đã xây dựng xong 165 đập thời vụ ở huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP.Vị Thanh để ngăn mặn kịp thời. Đồng thời khi nước mặn tràn về sẽ đóng các cống trên tuyến Ô Môn - Xà No để đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ sản xuất”.

Tỉnh Đồng Tháp từ cuối năm 2010 đến nay đã chi hơn 160 tỷ đồng, thi công mới thêm 30 trạm bơm điện, nâng tổng số trạm bơm điện trong toàn tỉnh lên 730 trạm, nhằm giảm thiểu tác hại của khô hạn. Riêng An Giang, từ đầu năm đến nay đã thi công nạo vét 99 công trình kênh mương và 16 đập ngăn mặn, dài trên 256km để phòng chống hạn, phục vụ nước tưới cho vụ hè thu…

Tuy nhiên, hiện nay tại An Giang, hàng nghìn hécta lúa cuối vụ đông xuân và đầu vụ hè thu vẫn bị thiếu nước nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh của Sở NNPTT tỉnh Đồng Tháp, từ tháng 3-4 là thời điểm xuống giống hơn 100.000ha lúa vụ hè thu, nhưng khô hạn và nắng nóng gay gắt như hiện nay khiến mực nước trên các tuyến kênh phục vụ tưới tiêu thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 10-30cm, ảnh hưởng rất lớn đến việc tưới tiêu…

Ông Liêu Cẩm Hiền - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, cho biết, toàn tỉnh đã có khoảng 30.000ha lúa bị khô hạn đe dọa. Tại Hậu Giang nước mặn xâm nhập vào nội đồng đã gây ảnh hưởng đến 50.000ha lúa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem