ĐBSCL: Trời bắt đầu mưa, dân khẩn trương di dời trú bão

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 25/12/2017 10:03 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 16, các tỉnh, thành ĐBSCL bầu trời xám xịt, trời đứng gió và bắt đầu có mưa. Hiện công tác di dời đang được thực hiện hết sức khẩn trương.
Bình luận 0

Sáng nay (25.12), các tỉnh, thành ĐBSCL như Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, TP.Cần Thơ,…bầu trời xám xịt, trời đứng gió và bắt đầu có mưa. Người dân các địa phương đang khẩn trương di dời đồ đạc, người già và trẻ em đến nơi an toàn.

img

Ngành chức nằn tỉnh Trà VInh kiểm tra các vùng biển xung yếu.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, từ 0h sáng nay (25.12) đã cho cấm toàn bộ tàu thuyền vận tải hành khách và hàng hóa xuất bến.

Hiện các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương di dời dân, theo đó, các đối tượng ưu tiên phải được di dời xong trước 12h trưa, các đối tượng còn lại phải di dời xong trước 17h cùng ngày. Ước tính, toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 300 ngàn hộ dân cần di dời để tránh bão số 16 này.

Cũng theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, các địa phương trong toàn tỉnh tạm ứng đủ kinh phí cho các hộ nghèo, cận nghèo mua dây, thiết bị chằng chống nhà cửa, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân.

img

Các phương tiện đánh bắt thuỷ sản ở Trà Vinh vào bờ trú bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ông Phạm Vũ Hồng cũng đã yêu cầu lực lượng vũ trang triển khai ngay các sở chỉ huy tiền phương, đồng thời triển khai lực lượng xuống địa bàn cắm trại 100%.

Ngay từ sáng sớm, bên cạnh di dời người dân ở tuyến đê biển, một số địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đã tiến hành dân ở phía trong khu dân cư, cồn, cù lao…đến nơi an toàn.

Tại cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), người dân đã khẩn trương di dời qua đất liền (trường học, UBND xã). Còn ở xã Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được di dời bằng xe buýt ra các khu vực an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết, tỉnh đã bố trí các điểm di dời dân và dự kiến di dời hàng chục ngàn hộ dân đến nơi tú bão an toàn. Cụ thể, thị xã Vĩnh Châu di dời trên 12.000 người, huyện Cù Lao Dung di dời 5.535 người, huyện Trần Đề di dời 3.063, huyện Kế Sách di dời 3.036 người, huyện Long Phú di dời khoảng 2.551 người dân.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương khẩn trương triển khai công tác di dân. Đảm bảo hoàn thành công tác này trước 10h sáng nay.

Ông Trần Trung Hiền - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh thông tin với Dân Việt, tỉnh này đang có mưa trên diện rộng. Tuy nhiên mới chỉ là mưa nhỏ và gió nhẹ. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh đang đi có mặt tại Duyên Hải và Cầu Ngang để kiểm tra các vùng biển xung yếu.

“Hôm qua, tỉnh đã có thông kế số liệu các hộ dân cần phải di dời là 51.000 hộ và trong hôm qua các địa phương báo cáo đã di dời được hơn 17.000 hộ. Hôm nay, sẽ tiếp tục hỗ trợ di dời tất cả các hộ còn lại, tuy nhiên các địa phương vẫn đang rà soát, thống kệ lại số hộ cần di dồi là bao nhiêu” – ông Hiền cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem