Đề Hóa quá dễ, thí sinh hoàn thành bài sau 30 phút

Thứ ba, ngày 03/06/2014 17:07 PM (GMT+7)
Sau khi môn Hóa kết thúc, rất nhiều thí sinh vui mừng cho biết chỉ hoàn thành bài thi trong vòng 30 phút.
Bình luận 0
Tại điểm thi THPT Xuân Đỉnh (Từ Liêm - Hà Nội), thí sinh Nguyễn Văn Minh cho biết: “Đề quá dễ, em chỉ mất 15 phút sau khi bắt đầu tính thời gian làm bài là đã hoàn tất bài thi”.

Tương tự, em Hoàng Thị Thanh – trường THPT Nguyễn Siêu cũng cho rằng đề Hóa dễ ngay cả với thí sinh ban C và D: “Phần lý thuyết khá nhiều nhưng không khó, phần bài tập cũng đơn giản. Em tự tin làm được khoảng 8 điểm”.

Cũng theo Thanh, phòng thi của em hầu hết các bạn làm không hết thời gian thi, có bạn nộp bài rất sớm, chỉ sau 20 phút tính giờ. 2/3 thời gian còn lại cả phòng toàn ngồi chơi chờ hết giờ.
img

img
Thí sinh hớn hở vì đề Hóa khá dễ

Một điểm mới trong đề thi Hóa năm nay khiến nhiều thí sinh và giáo viên thích thú là có xuất hiện nhiều câu hỏi gắn với thực tế cuộc sống. Ví dụ, câu hỏi về bảo vệ ông thép bằng phương pháp điện hóa cần phải gắn vào mặt ngoài kim loại nào; cách xử lý chất thải có axit….?

Thầy Trần Xuân Phú – giáo viên Hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) cho rằng: “Năm nay thí sinh được lựa chọn môn thi nên hầu như các em chọn Hóa đều thi khối A, có kiến thức Hóa rất chắc vì vậy đề thi này không thể làm khó các em. Đề có khoảng 7 – 8 câu tương đương độ khó với đề thi đại học, các câu còn lại cơ bản, dễ hiểu”. Cũng theo thầy Phú, với đề thi này học sinh khá, giỏi có thể đạt điểm tuyệt đối, học sinh trung bình cũng được 7 điểm.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem