đề nghị truy tố
-
Bằng thủ đoạn lập hai hệ thống sổ sách, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn (Hậu "Pháo") cùng cấp dưới đã che giấu doanh thu, trốn thuế và thu lợi bất chính hơn 2.072 tỷ đồng từ việc bán đất.
-
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chịu cáo buộc nhận từ Phúc Sơn gần 48 tỷ đồng gồm 25 tỷ đồng kèm 1 triệu USD và bị xác định phạm tội "Nhận hối lộ" với khung hình phạt cao nhất tử hình.
-
Ông Trương Thanh Phong, cựu Tổng giám đốc, cùng nhiều cựu lãnh đạo Vinafood II bị đề nghị truy tố do sai phạm trong chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn (TP.HCM), gây thất thoát hơn 113,7 tỷ đồng.
-
Cơ quan điều tra cho rằng nữ Chủ tịch của Hải Hà Petro sử dụng sai Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng và còn dùng hai hệ thống kế toán để không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.
-
Ông Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc khi giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có nhiều sai phạm, giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái quy định và đổi lại, vị này được cảm ơn 300.000 USD.
-
Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng cùng cựu Bí thư, Chủ tịch Lâm Đồng đã làm trái quy định, giúp Nguyễn Cao Trí biến dự án Sài Gòn Đại Ninh từ phải thu hồi thành giãn tiến độ, cho xây dựng tiếp. Qua đây, họ hưởng lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
-
Ông Lê Tiến Phương cùng các cấp dưới bị cáo buộc chuyển dự án sân golf Phan Thiết thành Khu đô thị Biển, giao Công ty Rạng Đông thực hiện nhưng định giá đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng.
-
Dù đang bỏ trốn, Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lần thứ 5 bị đề nghị truy tố vì vi phạm đấu thầu. Người phụ nữ này trước đó bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án khác nhau và sắp tới còn bị xét xử vắng mặt ở Bắc Ninh.
-
Bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng 12 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
-
Cơ quan an ninh cho rằng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.