Đề nghị xử lý về Đảng với những cán bộ liên quan đến việc giao đất cho Tân Việt Phát 2

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 09/02/2023 16:18 PM (GMT+7)
Ngày 9/2, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận đã triển khai thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Bình luận 0

Có 5 người bị bắt giam

Theo đó, có 10 cá nhân thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền TP. Phan Thiết, Đảng bộ phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết có vi phạm trong việc tham mưu, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị xử lý về mặt đảng với những cán bộ liên quan đến việc giao đất cho Tân Việt Phát 2 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phong( bìa phải hàng trên)-cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 5 cán bộ bị bắt giam ngày 12/12/2022. Ảnh: Bộ Công an.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận, qua kiểm tra nhận thấy, tổ chức đảng và 10 đảng viên có sai phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.

Có 10 đảng viên nói trên đã có sai phạm trong quá trình tham mưu, đề xuất liên quan đến việc giao hơn 90.000m2 đất cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 nhưng tính giá 2013 gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Trong 10 người này, có 5 người bị bắt giam; 5 người còn lại đã có dấu hiệu phạm tội nhưng do thực hiện chỉ đạo của cấp trên và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất.

Những người đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 12/12/2022 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, Điều 219 BLHS.

Các đảng viên nói trên gồm: Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên Văn phòng Sở TN&MT, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh (ông Cho đã bị bắt giam và bị đình chỉ sinh hoạt đảng ngày 19/12/2022).

Ông Lê Nam Hưng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh. Ông Lê Anh Huy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh. Ông Phạm Duy Cường, Trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết, nguyên phó phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh (đã bị bắt giam và đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Cho).

Riêng bà Nguyễn Thị Thu Phong, nguyên phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 12-12-2022).


Vụ án Tân Việt Phát 2: Công an bắt giam thêm các quan quan chức ở Bình Thuận do áp giá sai - Ảnh 2.

Sáng 11/2/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận khám xét nhà bị can Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

5 người có dấu hiệu phạm tội nhưng do thực hiện chỉ đạo của cấp trên

Còn 5 đảng viên còn lại gồm bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Tài chính tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận và ông Lê Hữu Phùng Trung Kiên, chuyên viên.

Có 3 cán bộ Phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Bình Thuận gồm bà Hồ Thị Út, Phó trưởng phòng phụ trách; bà Lê Thị Bích Trâm, Phó phòng và chuyên viên Tô Thị Ngọc Nga.

Cả 5 người này đều đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên nguyên nhân sai phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền.

Như tin đã đưa, ngày 1/2/2023, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển sang TAND TP Hà Nội truy tố các bị can Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận).

Bị can Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận); Ngô Hiếu Toàn (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận). Đặng Hoài Nhân (nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (nguyên Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận); Phạm Duy Cường (nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế đất, thuộc Chi cục Quản lý đất đai); Lê Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Kinh tế đất thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và Nguyễn Thị Thu Phong (nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận).

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 360 BLHS.

Ngoài dự án trên, tại Bình Thuận còn có 8 dự án bất động sản khác cũng được Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem