Đệ nhất phu nhân nổi bật hơn chồng

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 07:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Bà Bành, trong thực tế nổi tiếng hơn chồng cho đến khi ông Tập được cơ cấu làm phó chủ tịch để chuẩn bị thừa nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.
Bình luận 0

Tuần qua, ông Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm-làm việc ở nước ngoài đầu tiên với vị thế Chủ tịch Trung Quốc (TQ). Nhưng cuộc tháp tùng qua Nga của vợ ông, bà Bành Lệ Viên, được người dân TQ quan tâm nhiều hơn.

Khi bà Bành cùng ông Tập xuất hiện ở cầu thang chiếc chuyên cơ đậu ở sân bay, bà vẫn giữ sự khiêm nhu, chỉ mặc một áo ấm màu xanh hải quân đơn giản và cầm một chiếc bóp không có thương hiệu. Sau đó, bà ngồi giữa cử tọa khi chồng bà đọc diễn văn tại Viện Quan hệ đối ngoại ở Moscow, các hoạt động khác của bà không được thông báo.

Giới truyền thông Nga nói có thể bà sẽ hát một ca khúc Nga với đoàn quân nhạc Alexandrov vốn nổi tiếng, nhưng trong một hội trường đóng cửa không cho nhiều người vào. Báo mạng Rusnews.cn ở Nga nêu phó trưởng đoàn quân nhạc nói đã có tổ chức một buổi diễn cho bà Bành, và bà có hát một bản dân ca Nga bằng tiếng Nga và tiếng Hoa.

img
Ông bà Tập Cận Bình đến Nga

Hình ảnh tươi mới

Đó cũng là lần đầu tiên bà Bành xuất hiện trước công chúng ở vai trò đệ nhất phu nhân. Việc bà đi cùng chồng đã là tâm điểm của giới truyền thông và cư dân mạng TQ. Báo Qianjiang Evening Post ở Hàng Châu nêu lượt khán giả xem chương trình thời sự trên CCTV tăng vọt vào tối thứ sáu tuần qua, khi hàng trăm triệu người TQ muốn được nhìn thấy bà Bành ở nước ngoài.

Các cư dân mạng TQ vẫn xuýt xoa khen bà quá đẹp. Người khác thắc mắc bà mua giày và bóp ở đâu, trong khi địa chỉ mạng mua sắm Taobao nhanh chóng giới thiệu kiểu áo ấm giống áo bà Bành với lời quảng cáo “Đúng phong cách của đệ nhất phu nhân” và bán giá 499 tệ (80USD).

Một cây bút thời trang TQ viết trên mạng xã hội Sina-Weibo: “Bà Bành có một ý nghĩa tích cực cho đất nước. TQ cần một nhân vật nữ điển hình. Hãy tưởng tượng sẽ thú vị thế nào nếu TQ có một đệ nhất phu nhân giống như Michelle Obama?”. Một người khác viết: “Đệ nhất phu nhân TQ không còn là một quý bà cao tuổi. Tôi ước tương lai TQ cũng được làm tươi mới lại, giống như vẻ ngoài của đệ nhất phu nhân”.

Người khác nữa viết bà Bành là “Đệ nhất phu nhân lộng lẫy nhất từ khi thành lập TQ”. Các bình luận trên trùng với cái nhìn của nhiều nhà phân tích chính trị và ngoại giao: TQ đang muốn thể hiện hình ảnh một vị lãnh đạo có phong cách hiện đại phương Tây hơn, do Bắc Kinh đang muốn “mềm hóa” hình ảnh TQ ở nước ngoài.

Việc bà Bành xuất hiện cạnh chồng sẽ làm dịu hình ảnh của ông Tập, khi bà trở thành người vợ đầu tiên của một lãnh đạo TQ giữ vai trò tương tự đệ nhất phu nhân Mỹ, điều cho thấy TQ cũng noi gương lãnh đạo các nước khác vốn thường đem vợ đi cùng trong các chuyến thăm ngoại giao.

Giáo sư Zhong Xin - dạy khoa báo chí ở Đại học Renmin ở Bắc Kinh - nói có nhiều kỳ vọng bà Bành sẽ giúp chồng tạo ra hình ảnh một TQ thân thiện: “Bà Bành đẹp và nổi tiếng, sẽ có được tầm ảnh hưởng tốt. Bà có đủ tố chất để trở thành một Đệ nhất phu nhân đúng theo phong cách phương Tây: xinh đẹp, nổi tiếng, được nhiều người dân yêu quý”.

img
Thiếu tướng ca sĩ ngôi sao Bành Lệ Viên

Nổi tiếng hơn chồng

Bà Bành cũng sẽ theo chồng đi thăm chính thức Tanzania, Nam Phi và Cộng hòa Congo trong tuần này. Bà nay 50 tuổi, trong thực tế nổi tiếng hơn chồng cho đến khi ông Tập được cơ cấu làm phó chủ tịch để chuẩn bị thừa nhiệm ông Hồ Cẩm Đào.

Bà là một ngôi sao nhạc dân tộc và nhạc cách mạng, luôn là tâm điểm của các chương trình biểu diễn trực tiếp trên kênh truyền hình trung ương CCTV vào các đêm giao thừa, khi bà mặc quân phục hoặc trang phục cổ truyền để trình diễn khả năng ca hát. Bà còn là thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên ở TQ, là thiếu tướng văn công trẻ tuổi nhất nước.

Hiện bà là trưởng Đoàn ca múa nhạc giải phóng quân TQ. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện trong vài năm qua, là Đại sứ thiện chí chống HIV/AIDS của Tổ chức Y tế thế giới, đi vận động tuyên truyền chống bệnh lao và HIV/AIDS. Bà cũng là đại sứ của Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá TQ. Hồi tháng 5.2012, bà xuất hiện cạnh tỷ phú Mỹ Bill Gates ở Bắc Kinh trong chiến dịch chống thuốc lá.

Nhưng trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo TQ năm 2011, bà Bành cho biết rất thích làm công việc nội trợ, ví dụ đi xe đạp đến chợ, mặc cả với người bán hàng. “Khi chồng tôi về nhà, tôi luôn nấu những món ăn ông ấy thích để giúp ông ấy thư giãn. Khi chồng tôi về nhà, tôi không bao giờ nghĩ đang có một lãnh đạo đến thăm nhà, vì người đàn ông ấy chỉ là chồng tôi”. Bà Tập không thẹn khi từng kể về cuộc hôn nhân của mình: “Lần đầu gặp ông ấy, tim tôi đập rộn ràng, lập tức cảm thấy đó là người chồng lý tưởng.

Ông ấy là người có suy nghĩ và trong sạch”. Bà còn kể trong lần hẹn hò thứ hai, ông báo trước cho bà biết rằng ông là người của công việc, sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình. Bà tiết lộ ấn tượng ban đầu của cuộc hẹn đó là ông Tập là một người đàn ông “giản dị nhưng thông minh”. Bà cho biết ông Tập có lần thú nhận đã quyết định lấy bà làm vợ “chỉ sau 40 phút trò chuyện”. Năm 2007, bà Bành tiết lộ đã rất thận trọng trong cuộc hẹn hò đầu tiên với ông Tập.

Khi đó, bà cố tình mặc một chiếc quần rộng thùng thình để ông Tập không quá đăm đắm vào vẻ bề ngoài của bà: “Nhưng khi chúng tôi gặp mặt, ông ấy ăn mặc rất đơn giản và lỗi mốt. Khuôn mặt ông ấy lúc đó trông già hơn nhiều so với tuổi. Ông ấy thậm chí còn không biết tôi nổi tiếng đến mức nào, dù tôi là ca sĩ hát một ca khúc mà ông ấy rất yêu thích”. Nhưng ông Tập đã gây ấn tượng mạnh bằng những câu hỏi khó về kỹ thuật thanh nhạc.

Bà Bành gặp ông Tập năm 1986 khi ông Tập là phó chủ tịch thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, năm sau họ thành vợ chồng. Năm 1992, bà sinh một cô con gái có tên là Tập Minh Trạch. Hiện cô là sinh viên Trường ĐH Harvard (Mỹ). Năm 2008, sau vụ động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, bà tổ chức các buổi biểu diễn đặc biệt để động viên tinh thần bà con trong vùng dư chấn, và đó là lần đầu tiên bà công bố con gái (lúc đó 16 tuổi) tham gia hoạt động cứu nạn tình nguyện. Ông Tập từng có một đời vợ, là con gái của đại sứ TQ tại Anh, nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài 3 năm và họ không có con.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem