Đế quốc Nhật Bản
-
Dù chiến thắng trong trận Trân Châu Cảng nhưng Đô đốc Yamamoto không nghĩ tới khả năng Mỹ tham gia Thế chiến II. Sau hành động chọc giận đất nước hùng mạnh nhất thế giới, Nhật đã hứng chịu nhiều hệ quả xấu những năm sau đó.
-
Dù quân đội phát xít Đức nổ súng xâm lược Liên Xô vào ngày 22/6/1941 và giành ưu thế lớn nhưng đế quốc Nhật Bản vẫn án binh bất động trước Liên Xô cho đến hết Thế chiến II.
-
Loài cua này được gọi là Heikegani hoặc cua Heike. Đôi khi, nó còn được gọi là cua Samurai.
-
Ám ảnh quá khứ sau hơn 70 năm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai với những nô lệ tình dục còn sống khi họ bị lính Nhật bắt giam, hãm hiếp và đánh đập tàn bạo.
-
Dù dân số chỉ bằng 1/10 Trung Quốc nhưng Nhật Bản luôn thể hiện được ưu thế trong giai đoạn đầu cuộc Thế chiến lớn nhất lịch sử.
-
Những hình ảnh dưới đây sẽ giải thích về các chương trình tên lửa cũng như khả năng quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc.
-
9 Hạm đội tàu sân bay, 867 tàu chiến, 1.800 máy bay đã được huy động trong trận chiến vịnh Leyte, một trong những trận hải chiến lớn nhất của lịch sử nhân loại.
-
Mỹ từng có ý định biến dơi thành những "quả bom sống" thả xuống Nhật nhằm trả đũa vụ tập kích Trân Châu Cảng nhưng bất thành.
-
Trong cả hai cuộc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, dù phát hiện máy bay Mỹ từ khá sớm nhưng ở khoảnh khắc sống còn, Nhật Bản đã hủy bỏ lệnh đánh chặn bằng không quân.
-
Một lính sĩ bị lạc đường khi đi vệ sinh trong một cuộc tập trận giúp Nhật Bản có cớ để phát động xâm lược toàn diện Trung Quốc trong thập niên 1930.