đẻ trứng

  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT cho biết, thực chất gà Hàn Quốc xuất sang Việt Nam là gà đẻ thải loại vì nếu là gà thịt thì một vòng đời chỉ có thời gian nuôi 3 - 4 tháng đã xuất chuồng.
  • (Dân Việt) - Chu kỳ để tạo trứng của gà là 22 giờ đồng hồ, nên không thể có chuyện gà đẻ được 3 - 4 quả trứng mỗi ngày. Nếu con gà nào đẻ được 365 quả/năm cũng đã là kỷ lục.
  • Dân Việt – Trưa ngày 26.10, trong lúc thăm chuồng gà của gia đình, bà Vũ Thị Vui (số 1 đường Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một quả trứng gà bé chỉ tương đương với... đầu ngón tay.
  • (Dân Việt) - Từ số tiền dành dụm sau khi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trở về, anh Thanh đã đầu tư nuôi chim bồ câu nhốt chuồng, thu lợi 7-9 triệu đồng/tháng, tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động khác.
  • (Dân Việt) - Với trang trại nuôi gà siêu trứng hơn 10.000 con, mỗi năm chị Nguyễn Thanh (xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) thu 500 triệu đồng, và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong xã.
  • (Dân Việt) - Bồ câu sau 10 ngày ra ràng bán với giá 90.000 đồng/cặp. Bồ câu ra ràng nuôi thành bồ câu giống bán 200.000 đồng/cặp. Người mua chỉ cần nuôi vài tháng là bồ câu đẻ trứng.
  • (Dân Việt) - Với 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của T.Ư Hội NDVN cho vay, 15 hộ ND ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Hưng Yên đang thực hiện dự án nuôi gà sinh sản siêu trứng.
  • (Dân Việt) - Với 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của T.Ư Hội NDVN cho vay, 15 hộ ND ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Hưng Yên đang thực hiện dự án nuôi gà sinh sản siêu trứng.
  • Ông Chu đem quả trứng đi luộc nhưng khi vừa bóc vỏ ra và cắn một miếng, thì ông liền cảm thấy có gì đó là lạ, bỏ ra khỏi mồm nhìn thì mới phát hiện hóa ra bên trong vẫn còn một quả trứng nữa.
  • (Dân Việt) - Với nhiều người dân thôn Nhuận Trạch (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) thì cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thung là tấm gương vượt khó để làm giàu trên vùng chiêm trũng quê hương.