Đề xuất đánh thuế hàng Trung Quốc nhập qua Shopee, Tiktok và Tiki: Tổng cục Thuế "hé lộ" thông tin

An Linh Thứ tư, ngày 19/06/2024 10:16 AM (GMT+7)
Trước đề xuất áp thuế đối với hàng hoá giá trị nhỏ nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam qua Shopee, Tiktok, Tiki, lãnh đạo Tổng cục Thuế tiết lộ "Bộ Tài chính đã và đang xây dựng và đề xuất Chính phủ các chính sách phù hợp".
Bình luận 0

Trước đó, tại Quốc hội, góp ý vào dự thảo sửa đổi Luật Thuế Giá trị gia tăng, tại báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nêu thực trạng có 4-5 triệu đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam mỗi ngày thông qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok, Tiki và Lazada. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có phương án áp thuế đối với hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng để mở rộng nguồn thu, tránh trốn thuế và bảo vệ thị trường, sản xuất trong nước.

Đề xuất đánh thuế hàng Trung Quốc nhập qua Shopee, Tiktok và Tiki: Tổng cục Thuế "hé lộ" thông tin- Ảnh 1.

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính thông tin về việc đánh thuế hàng nhập nhỏ lẻ từ Trung Quốc qua shopee, Tiktok

Có hay không việc đánh thuế hàng nhập nhỏ lẻ từ Trung Quốc qua Shopee, Tiktok?

Trả lời PV Dân Việt mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho rằng: Việt Nam có quy định miễn hàng nhập khẩu qua biên giới, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ lẻ dưới 2 triệu đồng. Đây là quy định trong pháp Luật Hải quan theo Công ước Kyoto và đang thực hiện theo quy định này.

"Việt Nam có thay đổi về chính sách thuế này hay không thì còn chờ quyết định của Chính phủ, Quốc hội cân nhắc có sửa đổi hay không. Nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, ngành Thuế, Hải quan sẽ triển khai kiểm soát đối với hàng giá trị nhỏ lẻ. Hiện chúng ta có ngưỡng quy định dưới 100 USD, 2 triệu đồng hàng nhập qua biên giới đối với cư dân biên giới thì không phải nộp thuế", ông Minh cho hay.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế nói thêm, hiện Chính phủ rất quan tâm đến quản lý thương mại điện tử đối với hàng hóa trong nước và quốc tế.

"Theo quy định, các sản phẩm thương mại điện tử phải gửi thông tin về cơ quan thuế. Căn cứ vào các thông tin này, chúng tôi xử lý dữ liệu, tập hợp thông tin đó để đối chiếu với các kê khai của người nộp thuế. Từ đó, phân ra các cơ quan quản lý trực tiếp ở chi cục thuế ở 63 tỉnh thành xử lý việc thu thuế", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nêu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, hiện quy định tất cả đơn vị kinh doanh đều phải kê khai và nộp thuế, nhưng trong quá trình rà soát, cơ quan này phát hiện nhiều trường hợp chưa thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai thuế.

"Cơ quan thuế sẽ tuyên truyền, xử lý đúng quy định của pháp luật nếu có hành vi vi phạm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử mà không thực hiện nghĩa vụ về thuế", ông Minh nói.

Trao đổi với PV về vấn đề đánh thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc có giá trị nhỏ lẻ trên Shopee, Tiki, Tiktok, ông Nguyễn Quang Hùng - đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đây là nội dung Chính phủ rất quan tâm, đã và đang chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo mục tiêu phát triển thương mại điện tử nhưng không làm thất thu ngân sách.

Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, theo quy định hiện hành, hàng nhập khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế giá trị gia tăng.

"Vừa qua, có nhiều ý kiến đề xuất nâng mức giá trị hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu lên", ông Hùng cho hay.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định, qua đó đề xuất miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 2 triệu đồng trở xuống, đồng thời phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, hiện Chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp đánh giá tác động, nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với các đơn hàng có giá trị từ 2 triệu trở xuống khi nhập khẩu qua thương mại điện tử.

Tại hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết sẽ thảo luận với hải quan các nước thành viên về chính sách thuế với hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử, qua đó báo cáo Chính phủ để ban hành quy định phù hợp nhất.

"Thương mại điện tử hiện đang rất phát triển, chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng về chính sách thuế. Với một lĩnh vực phát triển như vậy, nếu chúng ta không nghiên cứu, thu thập kinh nghiệm của các nước để ứng xử, sẽ gây thất thu thuế", ông Hùng thông tin.

Mới đây, tại thảo luận Tổ ở Quốc hội về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua biên giới là thực hiện Công ước quốc tế về hài hòa và đơn giản thủ tục hải quan (Công ước Kyoto) ngày 18/5/1973 mà Việt Nam đã ký kết, luật pháp quy định giá trị nhỏ tối thiểu hoặc số thuế hải quan và thuế khác tối thiểu dưới mức độ nhỏ thì không thu thuế hải quan và thuế khác. Tuy nhiên, trong Nghị định 134 năm 2016 và Quyết định 78 của Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu thu khoản thuế này.

Bộ trưởng cũng nêu thí dụ, hiện nay, một số quốc gia như EU đã bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng có giá trị từ 22 Euro trở xuống, Vương quốc Anh cũng đã bãi bỏ quy định về thuế VAT với hàng hóa nhập khẩu có giá trị từ 135 bảng Anh trở xuống bắt đầu ngày từ ngày 1/1/2021.

Trong khi đó, Thái Lan đã bắt đầu thu thuế giá trị gia tăng 7% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu không phân biệt (từ tháng 5/2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem