Đến lượt Nga tố Mỹ tuồn vũ khí vào Syria

Thứ năm, ngày 14/06/2012 12:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 13.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria, làm căng thẳng thêm tình hình xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Bình luận 0

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm tới Iran hôm 13.6, ông Lavrov khẳng định, Nga đang cung cấp “các hệ thống phòng không” cho Damascus theo một thỏa thuận đã ký kết nhưng điều đó “hoàn toàn không vi phạm luật quốc tế”.

img
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Việc này đối lập với những gì Mỹ đang làm với phe đối lập Syria. Họ đang cung cấp vũ khí cho phe đối lập để chống lại chính phủ Syria”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên Moscow trực tiếp chỉ đích danh Washington trong vấn đề vũ khí tại Syria. Trước đó, Nga chỉ ám chỉ rằng, “các cường quốc nước ngoài” đang vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Syria.

Trước đó một ngày, hôm 12.6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã lên tiếng cho biết, Washington nghi ngờ Moscow cung cấp trực thăng chiến đấu cho chính phủ Syria để đàn áp người biểu tình hòa bình.

Bà Clinton cũng cảnh báo, sự ủng hộ của Nga dành cho chính quyền ông Bashar al-Assad có thể sẽ khiến nước này hứng chịu hậu quả không mong muốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem