Đến năm 2030, Long An phấn đấu đạt 71.250 căn nhà ở xã hội

Thiên Long Thứ bảy, ngày 09/12/2023 11:05 AM (GMT+7)
Tỉnh Long An quyết tâm thực hiện với mục tiêu cụ thể trong 2 năm 2023 - 2024, xây dựng 14.600 căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho công nhân lao động, người thu nhập thấp
Bình luận 0

Trưa 8/12, thông tin từ Sở Xây dựng Long An, đến nay toàn tỉnh đã có 7 dự án nhà ở xã hội hơn 1.800 căn được xây dựng hoàn tất, đồng thời bố trí nhiều gia đình vào ở ổn định. Những trường hợp được bố trí là công nhân, lao động, người có thu nhập thấp. Các dự án tập trung phần lớn ở huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, TP Tân An và trong hai khu công nghiệp Lê Long, Hoàng Gia thuộc huyện Đức Hòa.

Triển khai xây dựng 14.600 căn nhà xã hội trong năm 2023-2024 ở Long An - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội twong đối khang trang được bố trí cho gia đình công nhân vào sinh sống ở Long An. Ảnh Thiên Long

Trong tháng 12/2023, một số chủ đầu tư sẽ tiến hành khởi công xây dựng thêm 3 dự án nhà ở xã hội tại huyện Đức Hòa và Bến Lức. 

Chỉ riêng huyện Đức Hòa có 2 dự án với quỹ đất 16ha xây dựng trên 3.000 căn nhà. Một dự án ở huyện Bên Lức có diện tích khoảng 1ha, xây nhà cao tầng khoảng 1.000 căn để phục vụ cho người có thu nhập thấp và công nhân, lao động.

Theo Sở Xây dựng, năm 2023 - 2024, tỉnh đã cho chủ trương tiếp tục triển khai 14 dự án nhà ở xã hội sẽ được khởi công tại các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, diện tích hơn 65ha hơn 14.600 căn. Cụ thể, huyện Đức Hòa có 9 dự án, hơn 12.000 căn, Bến Lức 4 dự án, khoảng 2.500 căn và Cần Đước 1 dự án, với 900 căn.

Triển khai xây dựng 14.600 căn nhà xã hội trong năm 2023-2024 ở Long An - Ảnh 2.

Khu dân cư được bố trí nhà ở rộng, thoáng mát xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Các huyện còn lại căn cứ nhu cầu của từng huyện và chỉ tiêu hoàn thành để đề xuất vị trí đầu tư phù hợp theo nhu cầu.

Giai đoạn 2024 - 2025, tỉnh tiếp tục triển khai 19 dự án ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Huệ, Thủ Thừa, Tân Trụ diện tích hơn 83ha, khoảng 24.400 căn. Đến năm 2030, Long An phấn đấu đạt chỉ tiêu Chính phủ giao 71.250 căn nhà ở xã hội.

Số lượng lao động trong các khu công nghiệp khoảng 212.000 người. Dự kiến, đến năm 2030 tăng lên khoảng 305.000 người. Phần lớn công nhân, lao động nhập cư từ các tỉnh, TP khác hầu hết chưa có nơi ở ổn định. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp rất lớn, chiếm khoảng 50% số lao động hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem