Đền Sóc

  • Theo đó, UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 573/QĐ-UBDN về việc công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.
  • Năm nào cũng vậy, nếu như phần lễ được Ban tổ chức cùng nhân dân tổ chức quy củ, thiêng liêng bao nhiêu thì phần hội lại càng nhốn nháo bấy nhiêu...
  • (Dân Việt) - Cứ vào mỗi dịp đầu năm mới, người dân thủ đô lại được chiêm ngưỡng lễ hội hoa bên hồ Hoàn Kiếm. Điểm mới và đặc biệt của lễ hội 2012 là vẻ đẹp của các loài hoa sẽ được gắn kết để tôn vinh những giá trị văn hóa của di sản Việt.
  • Mừng Xuân mới Nhâm Thìn năm 2012 và Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2012), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội phố hoa quanh hồ Hoàn Kiếm.
  • (Dân Việt) - Cách đây 4 năm, hình ảnh ông bà già thảnh thơi bắt xe bus ngắm Bát Tràng, nhàn nhã đi thắp hương ở Đền Sóc tràn ngập trên báo đài. Nhưng giờ, nhiều người già đã không còn chỗ trên xe bus...
  • (Dân Việt) - Bạn Đức Ngọc (Đại học Y Hà Nội) phản ánh: Trong ngày hội Sóc (xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội), các hội cờ bạc công khai sát phạt nhau ngay tại các bậc thềm.
  • (Dân Việt) -Rác vương vãi khắp nơi từ chân núi quanh khu vực đền Sóc, lối lên chùa Non, nhất là đường lên đỉnh núi Đá Chồng, nơi an vị tượng Thánh Gióng.
  • (Dân Việt) - Hướng về các lễ hội lớn, công tác chuẩn bị tại các địa phương, trung tâm tôn giáo đang diễn ra với không khí tích cực.
  • (Dân Việt) - Mở đầu cho dịp lễ hội năm 2011 liên quan đến đức Thánh Gióng – lễ hội vừa được UNESCO công nhận di sản đại diện của nhân loại, lễ hội đền Sóc tại Sóc Sơn, Hà Nội (khai mạc hôm nay mùng 6 tháng Giêng), được dư luận rất quan tâm.
  • (Dân Việt) - Được tôn vinh ở tầm thế giới bởi mang những giá trị chung của nhân loại, việc bảo tồn, phát huy di sản Hội Gióng ở VN đặt ra những thách thức lớn ngay từ lúc được công nhận.