đền Thánh Nguyễn
-
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định công nhận Lễ hội Đền Thánh Nguyễn, thuộc 2 xã Gia Thắng và Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Tiến, Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức chương trình tưởng nhớ và tri ân công đức Đức Thánh Nguyễn. Cũng tại đây, còn diễn ra nghi lễ đúc đồng, tác phẩm “vạc thuốc thánh” thu hút đông người dân, du khách tham gia.
-
Ngày 16/4 (tức 8/3 âm lịch), tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đền Thánh Nguyễn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ hội truyền thống đền Thánh Nguyễn năm 2024.
-
Gác chuông cổ được xây dựng gần 400 năm tại đền thờ Thánh Nguyễn (Nguyễn Minh Không) tọa lạc ở hai xã Gia Thắng và Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Mặc dù trải qua hàng trăm năm nhưng gác chuông cổ có niên đại từ thời Mạc vẫn được bảo tồn nghiêm ngặt.
-
Đền Thánh Nguyễn, ngôi đền cổ tọa lạc tại xã Gia Thắng và xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), hiện đang thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, một cao tăng có chức vị đứng đầu triều đại nhà Lý, ông còn được vua Lý Thần Tông phong làm Quốc sư.
-
Cây mẫu đơn cổ thụ cho hoa trắng hơn 100 năm tuổi đang được trồng, chăm sóc tại đền Thánh Nguyễn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Cây mẫu đơn trắng kỳ dị này có gốc 2 thân, mọc từ trong hốc đá, hoa nở quanh năm và có mùi hương nồng nàn.