Đến thủy cung xem những loài cá kỳ dị nhất chưa từng xuất hiện

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 10/11/2017 09:24 AM (GMT+7)
Thủy cung tiếp tục là điểm tham quan thu hút và được chờ đợi nhất trong Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần thứ 2 với rất nhiều loại cá có vẻ đẹp mĩ miều cho đến kỳ dị.
Bình luận 0

Tiếp nối thành công ở lần thứ nhất năm 2016, Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần thứ 2 nằm trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm lần 6 (Hi-tech Agro 2017) vừa khai mạc đêm ngày 9.11, tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP.HCM.

img

Khu triển lãm cá cảnh được thiết kế theo hình thức thủy cung. Ảnh Nguyên Vỹ.

Đây là hoạt động triển lãm và kết nối giao thương cá cảnh quy mô lớn trong chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020. 

img

Đàn cá bạch kỳ. Ảnh Nguyên Vỹ.

img

Cá điện quang khoe sắc. Ảnh Nguyên Vỹ.

Khu triển lãm cá cảnh rộng 900m2 với 120 hồ cá cảnh được thiết kế theo hình thức thủy cung cùng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.

img

Cá chúc đầu. Ảnh Nguyên Vỹ.

img

Cá sặc da báo. Ảnh Nguyên Vỹ.

Tại triển lãm năm nay, khách tham quan được mãn nhãn với các dòng cá đẹp, lạ lần đầu tiên được các nghệ nhân mang đến trình diễn như cá sặc da báo, cá hoàng bảo yến hay cá mèo Peru,…

img

Cá Hoàng bảo yến có thân thon dài, hàm dưới nhô ra. Một đốm đen khá lớn đặc trưng với viền đen màu xám bạc rộng đến tận vây đuôi. Ảnh Nguyên Vỹ.

Nếu như cá sặc da báo với đặc tính ẩn mình bí hiểm, thì cá hoàng bảo yến lại là loài ăn thịt và rất hung dữ.

img

Cá mèo Peru. Ảnh Nguyên Vỹ.

Nếu cá mèo Peru gây thích thú với chiếc sừng lạ lẫm trên đầu thì chú cá dĩa với chiếc đầu lõm dị tật lại gây tò mò vì là cá thể duy nhất “không đụng hàng” so với đồng loại.

img

Cá dĩa bị khuyết tật. Ảnh Nguyên Vỹ.

Ngoài ra, còn rất nhiều dòng cá đẹp như cá dĩa giống bồ câu da rắn; cá biển và các loại san hô mới, cá cảnh núi cho đến cá tai tượng châu Phi…

img

Cá tai tượng châu Phi. Ảnh Nguyên Vỹ.

img

Cá đuối nước ngọt. Ảnh Nguyên Vỹ.

img

Cá Mập nước ngọt. Ảnh Nguyên Vỹ.

img

Cá phát tài. Ảnh Nguyên Vỹ.

Với mục đích xây dựng, quảng bá thương hiệu ngành cá cảnh của TP.HCM và hỗ trợ cho quảng bá năng lực sản xuất, cung cấp cá giống, Ban tổ chức đã yêu cầu các giống cá được mang đến Ngày hội không những phải đẹp, đặc sắc, mới lạ, có giá trị kinh tế cao, có thế mạnh xuất khẩu, an toàn dịch bệnh mà các sản phẩm liên quan cũng phải có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng.

img

Các kiểu hồ nuôi sáng tạo. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Chậu thủy sinh tái hiện cả khu rừng nguyên sinh trong lòng nước. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Khách tham quan thích thú với các loại cá đẹp trong triển lãm. Ảnh Nguyên Vỹ.

Thống kê của Sở NNPTNT TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn thành phố khoảng 88ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Mục tiêu sản lượng cá cảnh sản xuất năm 2017 của thành phố đạt 140 – 150 triệu con, tăng 10 - 15% so với năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem