đèo pha đin
-
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin đóng vai trò hết sức trọng yếu bởi nằm trên tuyến đường huyết mạch, độc đạo, tiếp vận vũ khí, đạn dược và lương thực phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
-
Du khách đến đèo Pha Đin (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) dịp này bị thu hút bởi những gam màu của hoa đào, mai anh đào... rực rỡ trong sương.
-
Dịp này, Khu du lịch Pha Đin Top trên đèo Pha Đin (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nổi bật với những gam màu của hoa đào, mai anh đào, hoa xác pháo, hoa sim... thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh...
-
Tả Phời là một xã có diện tích rộng đến 88,33 km², chiếm 31,29% diện tích toàn thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), nhưng mật độ dân số thấp nhất, chỉ 5 người/km². Chưa hết, đây là xã có “nóc nhà thành phố” và có một con đèo đẹp còn ít người biết đến.
-
Thay đổi cách nghĩ cách làm, lão nông Bùi Xuân Xã có thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng đủ các loại cây ăn quả trong vườn.
-
Thay đổi tư duy canh tác, phát triển nông nghiệp sách kết hợp với làm du lịch sinh thái, Anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Anh vinh dự được bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, liên kết trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã giúp người trồng chè trên đất Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La) có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
-
người Mông ở xã Tỏa Tình (Tuần Giáo, Điện Biên) đã có nhiều mô hình và cách làm hay nhằm thay thế cây thuốc phiện để xoá nghèo, làm giàu chính đáng...
-
Danh thắng Việt Nam có núi, đèo, rừng, sông, hồ, thác. Lâu nay, thiên hạ nói nhiều về "Tứ đại đỉnh đèo", "Tứ cực", núi, sông, hồ, rừng ít được nhắc; thác lại càng ít.
-
Tối 21/6, đoàn xe chở các công dân đầu tiên từ vùng dịch Bắc Giang về Điện Biên. Tổng số 426 công dân được đón trở về đợt 1 thuộc 2 huyện Tuần Giáo và Mường Ảng (tỉnh Điện Biên)