Dệt

  • (Dân Việt) - Những nghệ nhân nghề dệt trong cả nước đã được giao lưu, hợp tác, tìm hiểu công nghệ nghề dệt với các nghệ nhân nghề này khu vực ASEAN ngày 18.3, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN (Thái Nguyên).
  • (Dân Việt) - Nghệ nhân La Lan Thị Minh (người Ba Na) ở làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn luôn say mê, miệt mài với nghề dệt thổ cẩm độc đáo của dân tộc mình.
  • Từ xưa, Tân Châu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ dệt lụa. Đây cũng chính là nơi sáng tạo nên loại lụa Mỹ A nổi tiếng một thời.
  • Dân Việt - Thủ đô Hà Nội có một con phố nhỏ mang tên rất đặc biệt - phố 8-3. Có lẽ không có con phố nào trên thế giới lại xuất hiện nhiều ngày tôn vinh phụ nữ thế giới như phố 8-3.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 10 tháng Giêng (19.2), hầu hết các nhà máy có tới 90 - 96% số công nhân trở lại làm việc. Một tỷ lệ mà doanh nghiệp nào cũng… mừng.
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, nhiều bản, làng của tỉnh Lai Châu đang chuyển mình với những mô hình sản xuất mới, một phần nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Đã có một thời gian rất dài, tổ tiên, ông bà của người Cơtu vùng núi Quảng Nam, đã dùng các loại vỏ cây sẵn có trong thiên nhiên để làm vật dụng che thân như tấm choàng, váy, áo...
  • (Dân Việt) - Từ ngày hình thành đến nay, Ako Dhong đã tiến những bước dài để trở thành một buôn giàu mạnh nhất Tây Nguyên.
  • Từ dòng chữ Hán trên ngôi đình cổ số 38 Hàng Đào có thể khẳng định, nửa phần đầu của phố này xưa là một chợ bán yếm lụa to nhất, nhộn nhịp nhất ở Thăng Long.
  • (Dân Việt) - Không chỉ giữ được nết chăm chỉ, khéo tay như bao phụ nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc, chị Đèo Thị Hạnh còn là người đầu tiên đưa hàng dệt của người Thái xuất ngoại, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục lao động.